Trẻ chào đời "năm Rồng" tăng mạnh

30/12/2012 18:15 GMT+7

(TNO) Bình thường chỉ hơn 40.000 ca sinh, nhưng năm nay, số ca sinh đẻ tại Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ (TP.HCM) đã vượt xa con số ấy.

>> Số trẻ trai tăng đột biến trong “năm Rồng”

Chiều 30.12, thông tin từ Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ (TP.HCM) cho biết, lượng phụ nữ đến bệnh viện này sinh đẻ trong năm nay, tính đến thời điểm hiện tại, đã vượt ngoài 60.000 trường hợp.

Một lãnh đạo bệnh viện cho biết, năm ngoái chỉ hơn 40.000 ca sinh tại Từ Dũ, nhưng năm nay tăng mạnh.

 Bệnh viện Từ Dũ tăng mạnh số ca sinh đẻ

Bệnh viện Từ Dũ tăng mạnh số ca sinh đẻ 1
Từ Dũ là bệnh viện có số ca sinh hằng năm cao nhất tại TP.HCM. Năm 2012 số ca sinh tại bệnh viện này còn tăng mạnh hơn nữa - Ảnh: Thanh Tùng

Đúng như dự báo của các nhà chuyên môn về sản phụ khoa tại TP.HCM khi trả lời PV Thanh Niên Online hồi cuối năm 2011, năm Nhâm Thìn 2012 đã tăng mạnh số phụ nữ sinh đẻ.

Sở dĩ các chuyên gia dự báo như thế là vì quan niệm của người Á Đông cho rằng Nhâm Thìn là năm “rất đẹp” để sinh con.

Ngoài ra, trên thực tế, vào những tháng gần cuối năm ngoái, tại TP.HCM, nhiều cặp vợ chồng đã đến các bác sĩ sản phụ khoa xin tư vấn về mang thai, sinh đẻ, chuẩn bị có bầu vào dịp cuối năm 2011, để kịp sinh con vào năm 2012.

“Vì nhiều cặp vợ chồng sợ để đến năm 2012 mới chuẩn bị sẽ bị trễ, sinh con không kịp nằm trong năm Nhâm Thìn”, một bác sĩ nói.

Thanh Tùng

>> Phát hiện mới" cho những bà mẹ sinh con năm Rồng
>> Tăng hơn 100.000 trẻ chào đời trong năm “Rồng vàng”  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.