Tàu hơn 2.000 tấn đâm vào đá ngầm ở Trường Sa

30/12/2012 07:10 GMT+7

(TNO) Sáng 30.12, Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Việt Nam cho hay, vào lúc 19 giờ 35 phút tối 29.12, lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Philippines đã tiếp cận thành công tàu Royal Prime đâm vào đá ngầm ở đảo San Hô, quần đảo Trường Sa.

Trước đó, lúc 15 giờ chiều ngày 29.12, Đài TTDH Việt Nam nhận được tín hiệu cấp cứu từ tàu Royal Prime (quốc tịch Việt Nam, trọng tải 2.141 tấn) của Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Hoàng Gia (Hải Phòng).

Trên đường vào đảo San Hô để trú tránh thời tiết xấu trên biển, tàu đã đâm vào đá ngầm tại vị trí có tọa độ 8,06 độ vĩ bắc, 114,35 độ kinh đông.

Vụ tai nạn khiến tàu bị thủng và nghiêng do nước vào hầm hàng và hầm ballast. Lúc này, trên tàu có 13 thuyền viên.

Ngay sau đó, Đài TTDH Việt Nam đã thông báo tới các đơn vị tìm kiếm cứu nạn khu vực và địa phương, đồng thời phát thông tin cấp cứu khẩn cấp trên sóng vô tuyến yêu cầu các phương tiện hoạt động trong khu vực trợ giúp tàu Royal Prime.

Đến 19 giờ 35 phút ngày 29.12, Đài TTDH đã bắt được liên lạc với tàu Royal Prime trên sóng duyên hải.

Bảy thuyền viên của tàu đã được đơn vị tìm kiếm cứu nạn Philippines hỗ trợ đưa vào bờ an toàn, sáu thuyền viên còn lại ở lại tàu để theo dõi sự cố.

Đến thời điểm này, tàu hiện nằm trên bãi đá san hô, bị nghiêng và nước tràn vào khoang ballast 2.

Nguyễn Tú

>> Cứu 2 tàu cá mắc cạn, còn 2 tàu mất tích
>> Tàu chở 1.700 tấn than bùn chìm giữa biển
>> Bão Ngộ Không vào biển Đông
>> Một tàu cá gặp nạn do ảnh hưởng bão Ngộ Không
>> Gió Đông Bắc lại mạnh lên, giật cấp 10
>> Nhiều tàu cá và ngư dân gặp nạn trên biển do thời tiết xấu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.