Mỹ đóng cửa sứ quán tại Cộng hòa Trung Phi

29/12/2012 03:00 GMT+7

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 27.12 ra lệnh ngừng mọi hoạt động của sứ quán nước này tại Cộng hòa Trung Phi (CAR).

Đồng thời, Washington cũng yêu cầu ngài đại sứ cùng các nhân viên sứ quán rời khỏi CAR. Nguyên nhân được cho là do lo ngại về tình hình an ninh sau khi lực lượng nổi dậy chiếm giữ nhiều khu vực rộng lớn ở Trung Phi.

Tuy nhiên, AFP dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định Washington không cắt đứt quan hệ ngoại giao với chính quyền CAR đang bị bao vây ở thủ đô Bangui. “Quyết định này là do lo ngại về an ninh, an toàn của các nhân viên sứ quán và không liên quan đến mối quan hệ ngoại giao hiện nay và lâu dài giữa Mỹ và CAR”, tuyên bố cho hay.

Ngay sau khi tuyên bố trên được đưa ra, ngoại giao đoàn và nhiều công dân Mỹ đã rời Bangui.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.