Singapore bỏ tù giám đốc trường tư quỵt học phí

28/12/2012 19:25 GMT+7

(TNO) Tòa án Singapore ngày 27.12 lần đầu tiên tuyên án tù giam đối với giám đốc một trường tư quỵt nợ 190.000 SGD (3,3 tỉ đồng) của 30 học viên quốc tế.

Theo thông cáo của Hội đồng giáo dục tư nhân Singapore (CPE), bà Hazel Margaret Duclos, 64 tuổi, Giám đốc Trường tư Process College Pte. Ltd., bị phạt 4 tuần tù giam vì đã không hoàn trả tiền học phí cho các học viên như yêu cầu của CPE.

Đây là trường hợp đầu tiên giám đốc trường tư vi phạm tại Singapore bị phạt tù.

Trường của bà Duclos từng có tên Process Educational Centre Pte. Ltd., theo dữ liệu của Cục quản lý doanh nghiệp Singapore (ACRA), trong khoảng thời gian từ tháng 1-4.2010 đã thu của 30 học viên quốc tế số tiền khoảng 190.000 SGD cho hai khóa đào tạo chứng chỉ sơ cấp và cao cấp về quản lý khách sạn.

Các khóa học này được nói là theo chương trình của Liên đoàn Du lịch và Khách sạn Anh quốc.

Tuy nhiên, trường này chưa hề tổ chức các khóa học.

Vì vậy, đến tháng 10.2010, học viên đã phản ánh lên CPE, cơ quan nhà nước quản lý hệ thống trường tư của Singapore.

Cuối năm 2010, sau khi đại diện sinh viên và bà Duclos đạt được thỏa thuận hoàn phí theo từng đợt, CPE đã ra chỉ thị chính thức về việc hoàn phí này.

Tuy nhiên, sau đó bà Duclos đã thất hứa.

Tháng 6.2012, CPE chính thức đưa bà Duclos ra tòa với 3 cáo buộc là không lưu trữ đầy đủ hồ sơ, hợp đồng ký với các học viên; không thực hiện đúng chỉ thị của CPE về hoàn phí cho học viên; không xin phép CPE về việc chuyển địa chỉ trường.

Tại một phiên tòa hồi tháng 11.2012, bà Duclos đã nhận tội. Và hôm 27.12, tòa kết án bà Duclos 4 tuần tù giam.

Ngoài ra, bà còn bị phạt 5.000 SGD (86 triệu đồng) vì làm trái quy định lưu trữ hồ sơ. Nếu không nộp tiền phạt, bà Duclos sẽ phải ngồi tù thêm 2 tuần.

Bình luận về bản án, Giám đốc CPE Henry Heng, nói: “Quyết định của tòa án gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng lợi ích của học viên sẽ được bảo vệ bằng mọi giá trước những trường tư gian xảo”.

Tuy nhiên không rõ thiệt thòi của các học viên quốc tế sẽ được giải quyết ra sao.

Thanh Niên đang liên lạc với CPE để hỏi thêm những thông tin này.

Không đạt chuẩn

CPE cho biết, Process College không đủ tiêu chuẩn để đăng ký xin cấp chứng nhận chất lượng EduTrust, vốn được áp dụng từ cuối năm 2009 để nâng chuẩn các trường tư.

EduTrust có giá trị 1 năm hoặc 4 năm, cho phép trường tư được tuyển sinh nước ngoài.

Sau khi kéo dài thêm thời hạn đăng ký chứng chỉ EduTrust đến tháng 12.2011, chỉ có 339 trường trong số hơn 1.000 trường ở thời điểm năm 2009 đủ tiêu chuẩn nộp hồ sơ.

Tính đến nay, mới có 116 trường được cấp EduTrust.

Theo dữ liệu của ACRA, Process College hiện vẫn đang hoạt động.

Thục Minh
(Văn phòng Singapore)

>> Chính thức rút giấy phép Trường Melior Việt Nam
>> Tổng giám đốc Melior Việt Nam: Có thể hoàn trả học phí cho học viên
>> Chính thức rút giấy phép Trường Melior Việt Nam
>> Tổng giám đốc Melior không ở Việt Nam từ tháng 9?
>> Vụ “Trường Melior hô biến”: Tiếp tục rút giấy phép ERC và SIBME

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.