Buôn lậu xương khủng long

29/12/2012 03:05 GMT+7

Hôm qua, AFP đưa tin ông Eric Prokopi (38 tuổi), trong phiên xử ngày 27.12 tại tòa án New York của Mỹ, đã nhận tội buôn lậu xương khủng long hóa thạch vào nước này.

Theo đó, bị cáo này, người tự xưng là chuyên gia về cổ sinh vật học, từ năm 2010 - 2012 đã nhập lậu từ Mông Cổ 2 bộ xương tyrannosaurus (khủng long bạo chúa), 2 bộ xương saurolophus angustirostris (khủng long ăn cỏ) và 2 bộ oviraptor (khủng long trộm trứng).

Cuối tháng 5, 1 trong 2 bộ xương khủng long bạo chúa trên được bán đấu giá ở New York và đạt mức 1,5 triệu USD. Tuy nhiên, ngay lập tức, chính phủ Mông Cổ tiến hành các thủ tục pháp lý để đòi lại mẫu vật, đồng thời cáo buộc ông Prokopi.

Ông Prokopi bị cảnh sát bắt giữ tại nhà riêng ở Florida trong lúc đang nhận khoảng 200 kg mẫu vật hồi giữa tháng 10. Dự kiến tòa sẽ tuyên án vào ngày 25.4.2013, ông Prokopi có thể bị phạt 17 năm tù giam và 250.000 USD (5,2 tỉ đồng).

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.