Bộ trưởng Y tế Iran mất chức

28/12/2012 12:30 GMT+7

(TNO) Truyền hình nhà nước Iran đưa tin, Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad đã cách chức Bộ trưởng Y tế Marzieh Vahid Dastjerdi sau khi Bộ của bà này đưa ra một tuyên bố chỉ trích chính phủ không cấp kinh phí nhập khẩu thuốc.

Bản tin ngày 27.12 của đài truyền hình Iran cho biết, ông Ahmadinejad đã thay bà Dastjerdi, thành viên nữ duy nhất trong nội các, bằng một bộ trưởng tạm quyền, theo hãng tin AP.

Tuần trước, Bộ Y tế Iran ra tuyên bố nói rằng Ngân hàng Trung ương đã không phân bổ ngân sách nhập khẩu thuốc, nhưng lại cung cấp ngoại tệ mạnh để nhập thức ăn vật nuôi, yên ngựa và vòng cổ chó.

Các nghị sĩ Iran cũng đã buộc tội ông Ahmadinejad không cấp kinh phí đầy đủ cho nhập khẩu thuốc men.

Iran đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt ngoại tệ mạnh liên quan đến các biện pháp trừng phạt về dầu mỏ nhằm vào nước này.

Lan Chi

>> Iran bác tin lãnh đạo tối cao có tài khoản Facebook
>> Siêu virus Stuxnet lại tấn công Iran
>> Iran có đủ dự trữ dầu trong khoảng 150 năm
>> Iran phát hiện 20 quả bom hẹn giờ trên biên giới với Pakistan
>> Iran có thể chế tạo UAV RQ-170 của Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.