Mạnh tay chống cướp

28/12/2012 03:15 GMT+7

Trước tình hình trộm, cướp diễn ra khá phức tạp, cộng với kế hoạch của Công an Thành phố, Công an Q.1 (TP.HCM) đưa ra nhiều phương án, biện pháp để trấn áp tội phạm.

Mạnh tay chống cướp
Lực lượng công an, bảo vệ dân phố P.Phạm Ngũ Lão (Q.1, TP.HCM) đứng chốt tại ngã tư Phạm Ngũ Lão - Nguyễn Thị Nghĩa - Ảnh: Thanh Thùy

Đưa vào tầm ngắm 840 đối tượng

Đầu năm 2012, Công an Q.1 từng nhức đầu bởi bọn cướp giật tung hoành khiến ngành du lịch phải lên tiếng “đề nghị” thành lập lực lượng cảnh sát du lịch hỗ trợ. Song, sau một thời gian trấn áp, các băng nhóm trộm cướp dần bị đẩy đuổi ra khỏi khu vực trung tâm.

Đạt được kết quả này là nhờ Công an Q.1 đã đưa ra phương án tuần tra mật phục, đeo bám địa bàn. Khi tiếp nhận trình báo của nạn nhân (không bắt quả tang) hoặc người dân cung cấp về những thanh thiếu niên có dấu hiệu bất minh, công an phường có nhiệm vụ tập hợp báo cáo ngay cho Đội CSĐT tội phạm về TTXH quận.

 

70% nạn nhân cướp giật là phụ nữ

Theo thống kê của quận, trong 92 vụ cướp giật xảy ra trên địa bàn quận 1 trong năm 2012 thì bị hại là người nước ngoài chiếm tỷ lệ 39% (38 vụ) và bị hại là phụ nữ chiếm tỷ lệ 70% (64 vụ).

Từ những thông tin này, Tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm quận sẽ ghi nhận hình dạng, vóc dáng nghi phạm, loại phương tiện sử dụng đi gây án… Sau đó, Tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm tuần tra phát hiện sẽ tiến hành kiểm tra hành chính, lập danh sách theo dõi các đối tượng khả nghi. Nếu vi phạm nhẹ, công an quận sẽ thông báo về công an địa phương nơi người này cư ngụ mời lên giáo dục, răn đe. Nếu sau khi mời về chụp ảnh, xác minh lý lịch, người này còn xuất hiện ở địa bàn quận thì trinh sát sẽ xuống tận nhà nhắc nhở, cảnh cáo…

“Cách thức này theo tôi rất thuận lợi trong việc phòng, chống trộm cướp. Khi đối tượng phạm tội xuất hiện ở địa bàn mình, nếu biết đó là ai, ở đâu, làm gì thì sẽ vô cùng thuận lợi trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, truy xét khi chúng gây án. Cách phòng ngừa kiểu này đã khiến nhiều đối tượng trộm, cướp chuyên nghiệp không dám vào địa bàn quận. Trong năm nay, quận đã lập danh sách 840 đối tượng nghi vấn xuất hiện ở địa bàn quận và 70 đối tượng trộm cướp chuyên nghiệp”, trung tá Nguyễn Nhật Thành, Trưởng đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an Q.1, chia sẻ.

Cách thức trên lúc đầu do một CSKV trẻ triển khai, góp phần khám phá được một vụ trọng án, sau đó được quận nhân rộng. Cụ thể, viên CSKV trẻ nói trên có sáng kiến mời lên phường chụp ảnh, ghi nhận sơ lược về lý lịch những đối tượng lang thang ở công viên 23.9 quậy phá. Bất ngờ, một vụ trọng án xảy ra mà nghi can là một trong những đối tượng lang thang này. Lực lượng điều tra nhờ vào hình ảnh của viên CSKV lưu giữ trước đó, đưa nhân chứng nhận diện nên phát hiện ra nghi phạm và truy bắt.

Huy động phường đội

Mới đây, công an các phường của Q.1 chính thức được phường đội phối hợp tuần tra kiểm soát trấn áp tội phạm trên địa bàn. Trước tình hình tội phạm đang diễn ra khá phức tạp, quân số công an còn mỏng, sự giúp sức của phường đội sẽ đem lại kết quả khả quan hơn trong trấn áp tội phạm. Ngoài ra, Công an Q.1 cũng huy động lực lượng hình sự của phường hóa trang mật phục cùng bảo vệ dân phố tuần tra kiểm soát địa bàn. Những nơi phức tạp, công an phường lập chốt bố trí công an cùng bảo vệ dân phố canh giữ.

Ở một diễn biến khác, nhờ công tác ghi nhận, tổng hợp, phân tích kỹ lưỡng các vụ trộm cướp, Công an Q.1 đã đưa ra một số quy luật, phương thức thủ đoạn, những sơ hở của nạn nhân, phổ biến để mọi người cảnh giác. Theo đó, bọn cướp giật thường chọn những khu vực có nhiều du khách, đặc biệt là khách nước ngoài đi lại, mua sắm và lợi dụng trời mưa, vào thời điểm thay ca tuần tra chốt chặn, nhanh chóng xuất hiện gây án. Một số đối tượng ăn mặc lịch sự theo dõi các nhà hàng, khách sạn lớn tổ chức tiệc cưới, liên hoan, hội nghi;̣ khi khách ra về trong lúc chờ xe thì tiếp cận cướp giật rồi lên xe đồng bọn chờ sẵn gần đó tẩu thoát…

Đối tượng bọn cướp thường nhắm tới là phụ nữ. “Ngoài nguyên nhân thường yếu đuối, phản ứng chậm hơn nam giới, còn do phụ nữ thích thể hiện mình tại những nơi công cộng qua tài sản trên người, lại sơ hở mất cảnh giác như đứng sát lề đường nghe ĐTDĐ hoặc vừa đi xe vừa nghe ĐT, vừa nghe vừa qua đường... tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng gây án”, một cán bộ Công an Q.1 khuyến cáo.

Mạnh tay chống cướp
Lực lượng CSHSĐN Q.1 mật phục tuần tra tại khu vực trung tâm Q.1 - Ảnh: Đàm Huy

Mạnh tay chống cướp
Các tên cướp bị Tổ CSHSĐN Q.1 bắt - Ảnh: Đàm Huy

Mạnh tay chống cướp
Hung khí thu giữ được - Ảnh: Đàm Huy

Mạnh tay chống cướp
Tang vật thu giữ được - Ảnh: Đàm Huy

Đàm Huy

>> Hải Phòng ra mắt 6 tổ công tác chống cướp giật
>> Mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm
>> Mạnh tay trấn áp tội phạm cướp giật
>> Đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm
>> Phải quyết liệt trấn áp tội phạm
>> Phát động đợt 2 cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.