Không xét thi đua vì vận động sai đối tượng triệt sản

28/12/2012 03:45 GMT+7

Ông Trần Thành Lập, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, cho biết tại cuộc họp tổng kết công tác DS-KHHGĐ năm 2012 vào ngày 26.12, Ban Thi đua khen thưởng của tỉnh quyết định không xét danh hiệu thi đua đối với UBND H.Châu Thành A trong công tác vận động phong trào kế hoạch hóa gia đình, do vận động sai đối tượng thực hiện việc triệt sản.

Theo báo cáo của Ban DS-KHHGĐ H.Châu Thành A, trong năm 2012, toàn huyện đã vận động được 329 người thực hiện triệt sản. Trong đó, chỉ riêng tại thị trấn Một Ngàn đã vận động được 98 ca “tự nguyện” triệt sản so với 8 ca được giao chỉ tiêu vận động. Ngay sau khi Báo Thanh Niên (ngày 24.12) phản ánh vụ triệt sản để lấy thành tích xảy ra tại thị trấn Một Ngàn, UBND tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra, kết hợp các ngành chức năng H.Châu Thành A rà soát lại vụ việc. Bước đầu, đoàn kiểm tra phát hiện có nhiều sai phạm trong việc vận động đối tượng đi triệt sản đúng như Báo Thanh Niên phản ánh.

Mai Trâm

>> Triệt sản để... lấy thành tích
>> Vụ “triệt sản... để lấy thành tích”: Sẽ xử lý đơn vị sai phạm
>> Công nhân trẻ thi đua

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.