Bộc lộ cảm xúc giúp sống thọ hơn

27/12/2012 14:00 GMT+7

(TNO) Một số nhà nghiên cứu nói rằng sự nóng nảy và việc bày tỏ những cảm xúc tiêu cực hóa ra có thể đem lại sức khỏe tốt về lâu dài.

(TNO) Một số nhà nghiên cứu nói rằng sự nóng nảy và việc bày tỏ những cảm xúc tiêu cực hóa ra có thể đem lại sức khỏe tốt về lâu dài, theo Daily Mail.

Một nghiên cứu mới đây cho thấy những người nóng tính lại sống thọ hơn hai năm so với những người vốn thường kìm nén cảm xúc.

Nhóm chuyên gia tại Trường đại học Jena (Đức) đã khảo sát hơn 6.000 bệnh nhân và nhận thấy những người có xu hướng giữ nỗi lo lắng trong lòng thường bị tăng xung động.

Nóng nảy giúp sống thọ hơn
Giữ nỗi lo lắng, cảm xúc  trong lòng thường bị tăng xung động, ảnh hưởng tim mạch - Ảnh minh họa: Shutterstock

Về lâu dài, điều này dẫn đến chứng huyết áp cao, tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, ung thư và tổn thương thận.

Các chuyên gia Marcus Mund và Kristin Mitte tạm gọi nhóm này là “người ức chế” và nhận thấy họ có rủi ro đặc biệt cao.

Theo ông Mund, những người này cố gắng che giấu các dấu hiệu sợ hãi, cũng như có xu hướng “thủ thế” trước mọi việc. Họ tránh những rủi ro và luôn tìm kiếm một mức kiểm soát chính mình và bối cảnh xung quanh cao độ.

Khi tiếp xúc với một nhiệm vụ căng thẳng, những người này có nhịp tim và xung động cao hơn so với “người không ức chế”.

Nói cách khác, cứ thoải mái bày tỏ cảm xúc, sự giận dữ, nóng nảy..., thay vì kìm nén chúng, sẽ giúp ích cho sức khỏe về lâu về dài.

Kết quả nghiên cứu được công bố trên chuyên san Health Psychologies.

Trùng Quang

>> Để người già sống thọ
>> Gia đình sống thọ nhất thế giới
>> Tại sao nữ sống thọ hơn nam?
>> Sinh mùa thu thường sống thọ
>> Tự nấu ăn giúp sống thọ
>> Cô đơn ít sống thọ
>> Bố càng lớn tuổi, cháu càng sống thọ
>> Bí quyết sống thọ
>> Càng học nhiều càng sống thọ
>> Chạy bộ chậm giúp sống thọ hơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.