Báo động mất cân bằng giới tính

27/12/2012 09:17 GMT+7

(TNO) Ngày 27.12, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Ngãi cho biết tình hình mất cân bằng giới tính ở trẻ sơ sinh tại Quảng Ngãi đang ở mức báo động.

Nếu như năm 2009, tỷ số giới tính khi sinh tại Quảng Ngãi là 115 bé trai/ 100 bé gái thì đến năm 2012 đã tăng lên là 117 bé trai/ 100 bé gái. Với tỷ số này, dự báo trong vòng 15 năm tới, Quảng Ngãi sẽ có khoảng hơn 50.000 đàn ông không lấy được vợ.

 Tình trạng "khát" con trai để đi biển của nhiều gia đình ngư dân dẫn đến mất cân bằng giới tính ở Quảng Ngãi
Tình trạng "khát" con trai để đi biển của nhiều gia đình ngư dân dẫn đến mất cân bằng giới tính ở Quảng Ngãi

Theo ông Đặng Văn Ngữ, Chi cục phó Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Ngãi, để giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, với mục tiêu đến năm 2015 đạt tỷ số giới tính khi sinh tại Quảng Ngãi là 113 bé trai/ 100 bé gái, ngành dân số Quảng Ngãi đã đưa ra 3 giải pháp chính. Đó là tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức, thực hiện các chính sách ưu tiên nữ giới, ưu tiên những gia đình sinh con một bề là nữ, đẩy mạnh việc thực thi pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi.

Tin, ảnh: Hiển Cừ

>> Mất cân bằng giới tính liên tục tăng
>> Mất cân bằng giới tính ở ngoại thành còn cao
>> Tổng cục Dân số “mua hớ” thuốc tránh thai?
>> Gần 20% dân số VN nhiễm vi rút viêm gan siêu vi B
>> Giữ trẻ miễn phí để… tăng dân số

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.