Xử vụ người dân kiện đòi bồi thường thiệt hại do "lô cốt"

26/12/2012 17:00 GMT+7

(TNO) TAND TP.HCM ngày 26.12 mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ người dân kiện Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP.HCM “đòi bồi thường thiệt hại”.

>> Hòa giải bất thành vụ “lô cốt” án ngữ trước cửa nhà dân

Theo đơn khởi kiện của ông Nguyễn Văn Lang (80 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM), căn nhà số 12/7 Nguyễn Huy Tự, P.Đa Kao, Q.1 (TP.HCM) thuộc quyền sở hữu của gia đình ông.

Từ năm 2001, các con của ông Lang mở quán ăn và kinh doanh khá hiệu quả. Đến khoảng tháng 1.2005, dự án vệ sinh môi trường lưu vực kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè thi công dựng "lô cốt" chắn ngay sát cửa quán ăn của gia đình ông Lang chỉ còn một lối nhỏ để đi qua. Từ đó, công việc kinh doanh của quán ăn bị ngừng trệ.

Đồng thời, việc xây dựng tuyến cống bao giếng S27 kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè còn khiến căn nhà của ông bị lún, nứt nhiều nơi.

Vì vậy, ông Lang yêu cầu chủ đầu tư bồi thường thiệt hại làm hư hỏng nhà phải sửa chữa là 120 triệu đồng và việc mất thu nhập do bị "lô cốt" án ngữ trước quán 252 triệu đồng, cộng thêm tiền lãi suất phải chịu từ việc mất thu nhập 90 triệu đồng.

Tổng cộng ông Lang yêu cầu bồi thường là hơn 462 triệu đồng và yêu cầu người đứng đầu Sở GTVT phải có lời xin lỗi công khai trước công luận, báo chí vì gây thiệt hại đến sức khỏe, tinh thần, thời gian, công sức…

Sau buổi xét xử, Tòa chỉ chấp nhận một phần yêu cầu của ông Lang. Tòa tuyên buộc Sở GTVT phải bồi thường cho ông Nguyễn Văn Lang 31,5 triệu đồng tiền sửa chữa nhà, ghi nhận tự sự nguyện bồi thường thêm của bị đơn cho nguyên đơn hơn 18 triệu đồng, tổng giá trị bồi thường là 50 triệu đồng. Các yêu cầu khác bị Tòa bác.

Sau phiên xử, ông Lang cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo vì quyền và lợi ích hợp pháp của ông vẫn chưa được bảo đảm qua phiên xử sơ thẩm.

Tin, ảnh: Lê Quang

>> TP.HCM có 54 “lô cốt”
>> “Lô cốt” trở lại
>> Nhiều “lô cốt” sẽ xuất hiện ở 13 tuyến đường
>> TP.HCM có 43 “lô cốt”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.