Thái Lan và Campuchia dùng chung visa

26/12/2012 18:55 GMT+7

(TNO) Thái Lan và Campuchia bắt đầu sử dụng chung thị thực (visa) dành cho khách du lịch đến hai quốc gia này.

Hôm nay 26.12, tại Bangkok (Thái Lan), Bộ ngoại giao Thái Lan và Bộ Ngoại giao Campuchia đã ký một thỏa thuận được gọi là ACMECS. Theo đó cho phép khách du lịch từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ mà hai bên thống nhất sử dụng chung một visa.

35 quốc gia và vùng lãnh thổ này gồm có phần lớn các nước châu u, Úc, Mỹ, Hồng Kông, Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc…

Khách du lịch có thể xin visa tại một nơi ở đại sứ quán, cơ quan lãnh sự hay hải quan cửa khẩu của Thái Lan hoặc Campuchia, sau đó có thể lưu trú ở nước kia và ngược lại.


khách du lịch nước ngoài tại Bangkok, Thái Lan - Ảnh: Minh Quang

ACMECS là một thỏa thuận "1 visa du lịch nhiều nước" tương tự như ở châu u.

Hiện tại, AMECS chỉ áp dụng ở Thái Lan và Campuchia, và sẽ được mở rộng cho các nước trong khu vực ASEAN.

Với ACMECS, các nước sẽ tạo điều kiện thuận lợi, ít nhất về mặt thủ tục cho khách du lịch đến nước mình, và đó cũng được xem là một hình thức miễn visa.

Minh Quang
(Văn phòng Bangkok)

>> Mỹ từ chối cấp thị thực cho 20 quan chức Iran
>> Mỹ bỏ hạn chế thị thực cho Myanmar
>> Mỹ dỡ lệnh cấm thị thực đối với quan chức Myanmar
>> Úc mở rộng thị thực làm việc
>> Ngày hội giao lưu văn hóa Việt Nam-Campuchia năm 2012
>> Cháy chợ đêm ở Campuchia, tám người chết
>> Phó thủ tướng Thái Lan bị điều tra vụ buôn bán hổ
>> Thái Lan sẽ công nhận bằng cấp của AIT
>> Cựu Thủ tướng Thái Lan sẽ bị truy tố tội giết người
>> Thái Lan lại tranh cãi vì ông Thaksin
>> Việt Nam - Thái Lan hợp tác phòng chống ma túy
>> Thủ tướng Thái Lan vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.