Thái Lan đẩy mạnh ứng phó sóng thần

26/12/2012 03:30 GMT+7

Chính phủ Thái Lan vừa cho lắp đặt hệ thống cảnh báo ở khu vực vùng biển Tây Nam nước này, có thể phát hiện sóng thần trong vòng 2 phút.

Đây được cho là hệ thống cảnh báo sóng thần hiện đại nhất khu vực với 136 tháp theo dõi và 3 phao chống sóng thần, giúp các chuyên gia đo tốc độ chính xác và cả thời gian sóng thần vào bờ. Trung tâm cảnh báo thiên tai Thái Lan cho biết chỉ trong 15 phút, người dân sẽ nhận được cảnh báo thông qua các kênh truyền hình, truyền thanh và cả tin nhắn điện thoại để di tản đến nơi an toàn. Bên cạnh đó, chính phủ Thái Lan cũng cho phép trung tâm nói trên được quyền sử dụng các biện pháp khẩn cấp như ngưng sóng của các kênh truyền hình, truyền thanh trong nước để phát tín hiệu cảnh báo mà không cần xin phép.

Thông tin cảnh báo của Thái Lan cũng sẽ được chia sẻ với trung tâm khác trên thế giới khi phát hiện sóng thần trong khu vực.

Minh Quang
(VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.