Một cơ sở sản xuất rượu, nước giải khát bị phạt 100 triệu đồng

26/12/2012 20:40 GMT+7

(TNO) Ngày 26.12, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an TP.Hà Nội) cùng đội Quản lý thị trường số 12 đã kiểm tra cơ sở sản xuất nước giải khát, rượu Thiên Long (xã La Phù, H.Hoài Đức, TP.Hà Nội), tịch thu 5.000 chai rượu, 1.000 chai nước giải khát các loại và xử phạt vi phạm hành chính cơ sở này 100 triệu đồng.

(TNO) Ngày 26.12, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an TP.Hà Nội) cùng đội Quản lý thị trường số 12 đã kiểm tra cơ sở sản xuất nước giải khát, rượu Thiên Long (xã La Phù, H.Hoài Đức, TP.Hà Nội).

>> Bắt quả tang một công ty "phù phép" rượu lậu

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng liên ngành phát hiện nhân viên của cơ sở này sử dụng nguồn nguyên liệu phụ gia thực phẩm, đường hóa học không thuộc danh mục được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm và nhiều loại phẩm màu không rõ nguồn gốc xuất xứ, cồn công nghiệp, để sản xuất rượu.


Nhiều loại rượu vang nổi tiếng được tìm thấy tại cơ sở sản xuất này - Ảnh: Hà An

Theo cơ quan chức năng, chủ cơ sở sản xuất là bà Nguyễn Thị Ngân (32 tuổi, trú tại xóm Hoa Thái, xã La Phù, H.Hoài Đức, TP.Hà Nội).

Cơ sở của bà Ngân đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm.


Rất nhiều loại nước ngọt được vứt dưới nền nhà dơ bẩn - Ảnh: Hà An

Tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra, bà Ngân không chứng minh được nguồn gốc của nguyên liệu, phụ gia chế biến cùng nhiều loại phẩm màu nên đoàn kiểm tra đã tịch thu 5.000 chai rượu và 1.000 chai nước ngọt các loại.

Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 100 triệu đồng đối với cơ sở Thiên Long.

Tin, ảnh: Hà An

>> Ngộ độc rượu giả, 19 người chết
>> Công dụng khác của rượu vang
>> Phát hiện cơ sở sản xuất rượu ngoại giả
>> Đình chỉ hoạt động một công ty sản xuất rượu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.