Mở rộng diện tích tìm kho vàng ở núi Tàu

26/12/2012 03:00 GMT+7

Chiều 25.12, anh Trần Phương Hoàng, con trai của cụ Trần Văn Tiệp (97 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM) cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã phê duyệt phương án mới tìm kiếm thăm dò kho vàng núi Tàu (H.Tuy Phong).

Theo đó, diện tích thăm dò được UBND tỉnh cho phép là 12.600 m2 (tăng gấp 5 lần so với trước đây), độ cao 110 m so với mực nước biển; cho phép khoan 150 mũi, sâu 150 m. Theo anh Hoàng, cụ Tiệp chỉ đạo chỉ cần mở rộng các mũi khoan về hướng đông nam và tây tây nam để tiến sát vào “cửa hang” của kho vàng trước Tết Nguyên đán. 

Chiều cùng ngày, một lãnh đạo Sở VH-TT-DL Bình Thuận cho biết vẫn chưa nhận được quyết định phê duyệt của UBND tỉnh Bình Thuận về phương án mới mà cụ Tiệp trình. Như Thanh Niên từng nhiều lần phản ánh, cho rằng có 4.000 tấn vàng đang chôn giấu ở núi Tàu, cụ Tiệp đã bỏ nhiều tiền của và công sức tìm kiếm trong suốt hơn 40 năm qua nhưng vẫn chưa có kết quả.

Quế Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.