Tạp chí danh tiếng Newsweek ra ấn bản cuối cùng

25/12/2012 14:05 GMT+7

(TNO) Tạp chí danh tiếng Newsweek ra ấn bản in cuối cùng vào ngày 24.12 sau gần 80 năm hoạt động, chuyển đổi sang hình thức báo điện tử.

(TNO) Tạp chí danh tiếng Newsweek ra ấn bản in cuối cùng vào ngày 24.12 sau gần 80 năm hoạt động, chuyển đổi sang hình thức báo điện tử.

Newsweek, tờ tuần san lớn thứ hai ở Mỹ, đã phải vật lộn với doanh thu quảng cáo và lượng phát hành sụt giảm giữa những làn sóng người đọc đổ xô đến các website cung cấp tin tức 24/7, theo AFP.

Trong ấn bản đầu tiên phát hành ngày 17.2.1933, Newsweek đăng tải bảy bức ảnh nổi bật các sự kiện trong tuần trên trang bìa, trong đó có ảnh của trùm phát xít Adolf Hitler.

Còn ấn bản cuối cùng ngày 24.12.2012, trang bìa Newsweek đăng bức ảnh chụp từ trên cao trụ sở chính của tạp chí này ở thành phố New York cùng với thông điệp #LASTPRINTISSUE (#ẤN BẢN IN CUỐI CÙNG).

Giải thích về dấu thăng “#”, Tổng biên tập Newsweek, bà Tina Brown cho biết nó tượng trưng cho một tương lai toàn kỹ thuật số (# đứng trước từ khóa rất phổ biến trên trang mạng xã hội Twitter).

“Chúng tôi đang chuyển đổi Newsweek, chứ không phải tạm biệt nó”, bà Brown nói hồi tháng 10.2012 khi Newsweek tuyên bố đình bản.

Phúc Duy

>> Newsweek" chấm dứt báo in sau 80 năm
>> Tạp chí danh tiếng Newsweek đình bản 
>> Chiến tranh tràn lên mạng xã hội
>> Sao Mỹ xôn xao trên mạng xã hội trước thềm bầu cử
>> Khẩu chiến trên mạng xã hội trước thềm bầu cử Mỹ
>> Mở mạng xã hội kết nối tài năng trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.