Dân Trung Quốc lo ngại về an ninh

26/12/2012 03:20 GMT+7

Gần 40% số người được hỏi tại Trung Quốc cho hay họ không dám ra ngoài vào ban đêm và 38,69% nói họ lo sợ tài sản trong nhà sẽ bị đánh cắp nếu đi vắng trong thời gian dài.

Đây là kết quả khảo sát về an ninh công cộng ở 38 thành phố của Trung Quốc vừa được Viện Khoa học xã hội Trung Quốc công bố, theo trang tin Sina.com. Các chuyên gia nêu rõ sự không chắc chắn và những nguy cơ về xã hội ngày càng tăng là những nguyên nhân khiến người dân cảm thấy bất an.

Trong một diễn biến khác, tờ China Daily hôm qua đưa tin cảnh sát Trung Quốc vừa giải cứu 89 trẻ bị bắt cóc và bắt giữ 355 nghi phạm sau khi phá 9 đường dây mua bán trẻ em. Chiến dịch truy quét bắt đầu ngày 18.12, được tiến hành tại 9 khu vực cấp tỉnh, trong đó có Vân Nam, Phúc Kiến và Quảng Đông.

Văn Khoa

>> Dân Trung Quốc phản ứng “đường lưỡi bò” trên hộ chiếu
>> Dân Trung Quốc tăng cường độ chống Nhật
>> Đề xuất vũ trang cho ngư dân Trung Quốc: Mưu đồ thâm hiểm!
>> Ngư dân Trung Quốc được thả
>> Sri Lanka bắt 37 ngư dân Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.