Cứu 5 thuyền viên Myanmar

26/12/2012 03:30 GMT+7

* Cứu 13 ngư dân và tàu cá trôi dạt Lúc 9 giờ 30 sáng 25.12, sau nhiều nỗ lực, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã đưa 5 thuyền viên người Myanmar vào bờ an toàn. Như tin Thanh Niên đã đưa, 5 thuyền viên trên cùng chiếc tàu hỏng Onnekas One mang quốc tịch Malaysia (chủ tàu là Công ty Shipmate PTE.LTD, Singapore), được tàu Sebang T7 lai dắt trên đường từ Singapore đi Thượng Hải (Trung Quốc) để sửa chữa thì gặp sự cố, trôi dạt và mắc cạn ở khu vực biển xã Quảng Công, H.Quảng Điền (Thừa Thiên-Huế). Danh tính của 5 thuyền viên được xác định gồm: Kyaw Kya Woo (41 tuổi, thuyền trưởng), Aung Ko Chit (24 tuổi), Kyaw Than (44 tuổi), Htat Naing Aung (20 tuổi) và Aung Myo Kyaw (20 tuổi), đều mang quốc tịch Myanmar.

* Cứu 13 ngư dân và tàu cá trôi dạt

Lúc 9 giờ 30 sáng 25.12, sau nhiều nỗ lực, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã đưa 5 thuyền viên người Myanmar vào bờ an toàn. Như tin Thanh Niên đã đưa, 5 thuyền viên trên cùng chiếc tàu hỏng Onnekas One mang quốc tịch Malaysia (chủ tàu là Công ty Shipmate PTE.LTD, Singapore), được tàu Sebang T7 lai dắt trên đường từ Singapore đi Thượng Hải (Trung Quốc) để sửa chữa thì gặp sự cố, trôi dạt và mắc cạn ở khu vực biển xã Quảng Công, H.Quảng Điền (Thừa Thiên-Huế). Danh tính của 5 thuyền viên được xác định gồm: Kyaw Kya Woo (41 tuổi, thuyền trưởng), Aung Ko Chit (24 tuổi), Kyaw  Than (44 tuổi), Htat Naing Aung (20 tuổi) và Aung Myo Kyaw (20 tuổi), đều mang quốc tịch Myanmar.

* Lúc 8 giờ 55 ngày 25.12, tàu cứu nạn SAR 27-01 đã tiếp cận thành công tàu cá BĐ-94479 TS cùng 13 ngư dân bị mất tích từ tối 24.12. Tàu BĐ-94479 TS bị hỏng máy không thể tự khắc phục, trôi tự do tại tọa độ 11,58 độ vĩ bắc, 109,53 độ kinh đông. Trong khi hệ thống Đài thông tin duyên hải Việt Nam đang tìm cách hỗ trợ thì tàu cá lại bị sóng đánh hỏng thiết bị thông tin nên mất liên lạc với đất liền. Cũng theo hệ thống Đài thông tin duyên hải Việt Nam, tối 24.12, tàu câu mực PY-95139 TS phát thông báo nhờ trợ giúp tìm kiếm ngư dân Nguyễn Văn Phú (40 tuổi). Trước đó, tàu PY-95139 TS thả thúng chai cùng ngư dân Phú xuống biển để câu mực lúc 20 giờ ngày 23.12 tại vị trí có tọa độ 14,15 độ vĩ bắc, 117 độ kinh đông, sau đó tàu trở lại vị trí trên để vớt ngư dân Phú thì không thấy.

 Một trong 5 thuyền viên Myanmar sau khi lên bờ
Một trong 5 thuyền viên Myanmar sau khi lên bờ - Ảnh: Gia Tân

Chiều 25.12, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định đã có công văn đề nghị Ủy ban Tìm kiếm cứu nạn quốc gia hỗ trợ để tìm kiếm tàu BĐ-94414 TS (của ông Nguyễn Văn Lý, ở xã Mỹ Đức, H.Phù Mỹ, Bình Định) và các thuyền viên trên tàu. Khoảng 13 giờ ngày 24.12, tàu BĐ-94414 TS hoạt động ở vùng biển Trường Sa, đang trên đường vào bờ thì bị mất liên lạc, trên tàu có 13 người. Đến cuối giờ chiều 25.12, anh Nguyễn Hoàng Vũ (23 tuổi, ở Lâm Đồng), thuyền viên tàu BĐ-96216 TS, vẫn đang mất tích sau khi rơi xuống nước trong vùng biển Hoàng Sa.

Thanh Niên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.