Chuyến “công du toàn cầu” của ông già Noel

25/12/2012 03:40 GMT+7

Hằng năm, Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) lại tổ chức “chương trình theo dõi đường đi nước bước” của ông già Noel.

Đây là chương trình giải trí mùa Giáng sinh mang tên “NORAD Theo dõi Santa” do NORAD bảo trợ. Theo báo New Herald, hoạt động này bắt đầu hồi năm 1955. Khi đó, một công ty tên Sears Roebuck & Co. tại bang Colorado in nhầm thông tin đường dây nóng Bộ Chỉ huy Phòng không lục địa (CONAD), tiền thân NORAD, lên tờ quảng cáo dịch vụ ông già Noel trao quà cho trẻ em.

Từ sự nhầm lẫn thú vị này, CONAD quyết định tổ chức chương trình trên để mọi người “cập nhập thông tin” hành trình phát quà của ông già Noel từ Đường đổi ngày quốc tế ở Thái Bình Dương rồi đi về phía tây. Các điểm đến lần lượt là nam Thái Bình Dương, New Zealand và Úc. Ông cũng đến Nhật, qua châu Á, châu Phi rồi đến Tây Âu, Canada, Mỹ, Mexico, Trung và Nam Mỹ. Lâu ngày thành quen, người ta gọi hành trình ảo này là chuyến “Công du toàn cầu” của ông già Noel.

Trùng Quang

>> Đổ xô đến Phần Lan để gặp ông già Noel “thật”
>> Ông già Noel không tặng quà cho thế giới
>> Ông già Noel nhảy flashmob
>> Thư gửi ông già Noel
>> Tuyển gấp 50 ông già Noel

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.