Bắt tài xế và phụ xe buýt đâm hành khách trọng thương

25/12/2012 03:45 GMT+7

Ngày 24.12, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã tạm giữ hình sự Trần Văn Chinh (49 tuổi, quê Đồng Nai) và Trần Văn Trường (21 tuổi, quê Ninh Bình) để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích".

Theo điều tra, Chinh là tài xế còn Trường là nhân viên phụ xe buýt của HTX vận tải Đồng Tiến. Chiều 22.12, xe buýt 60B-004.05 (tuyến 11, TP.Biên Hòa - H.Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu)do Chinh điều khiển đã nhiều người, nhưng Chinh hay dừng để đón thêm khách nên Nguyễn Tiến Định và Phạm Văn Minh (cùng quê Đồng Nai) và một số hành khách trên xe phản ứng, đòi trả lại tiền để đón xe khác nên nảy sinh mâu thuẫn. Khi gần đến ngã tư Vũng Tàu (P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa), Chinh tấp xe vào lề đường rồi dùng dây xích sắt đánh anh Minh; còn Trường dùng dao bấm đâm anh Minh vào bụng cho đến khi nạn nhân ngã gục. Sau đó, Trường và Chinh tấn công anh Định khiến anh ngất tại chỗ. Sau khi xảy ra sự việc, Cảnh sát 113 và Công an P.Long Bình Tân đã bắt giữ Chinh, còn Trường bỏ trốn cho đến ngày 24.12 ra đầu thú.

Kim Cương - Trung Nguyên

>> Bắt tài xế xe buýt và phụ xe đâm hành khách
>> Tạm giữ phụ xế lao xe vào cảnh sát
>> Xô xát với phụ xe, một hành khách tử vong
>> Một phụ xe bị đánh nhập viện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.