Ấn - Nga ký hợp đồng vũ khí lớn

25/12/2012 03:15 GMT+7

Nhân chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Nga Vladimir Putin, giới chức 2 nước ngày 24.12 đã ký 2 hợp đồng mua bán vũ khí trị giá gần 3 tỉ USD, theo AP. Với hợp đồng trị giá 1,6 tỉ USD, Nga sẽ chuyển giao phụ tùng, kỹ thuật và cấp phép để Ấn Độ sản xuất 42 máy bay chiến đấu Su-30.

Bên cạnh đó, theo thỏa thuận thứ hai trị giá 1,3 tỉ USD, Moscow sẽ bán cho New Delhi 71 trực thăng quân sự Mi-17. Đến nay, Ấn Độ vẫn là khách hàng mua vũ khí lớn nhất của Nga nhưng Moscow đang vấp phải sự cạnh tranh gay gắt từ các bên khác. Năm ngoái, Mỹ và Pháp đã vượt qua Nga để giành gói thầu cung cấp chiến đấu cơ và trực thăng cho không quân Ấn Độ, theo AP. Ngoài ra, giới chức New Delhi cũng không hài lòng việc Moscow liên tục trì hoãn giao hàng một chiếc tàu sân bay do trục trặc kỹ thuật.

Lê Loan

>> Vũ khí hóa học Syria vẫn được kiểm soát
>> Sony và vũ khí bí mật Xperia Z
>> Mỹ triển khai vũ khí tối tân nhất đến châu Á - Thái Bình Dương
>> Dân Mỹ muốn có vũ khí hủy diệt hành tinh?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.