Triều cường đánh sập ba căn nhà

24/12/2012 20:18 GMT+7

(TNO) Chiều 24.12, đợt không khí lạnh kết hợp với triều cường dâng cao đã tạo ra những đợt sóng lớn cao gần 10 mét đánh ập vào xóm Rớ, khu phố 6, P.Phú Đông, TP.Tuy Hòa (Phú Yên), làm sập và đe dọa nhiều căn nhà.

(TNO) Chiều 24.12, đợt không khí lạnh kết hợp với triều cường dâng cao đã tạo ra những đợt sóng lớn cao gần 10 mét đánh ập vào xóm Rớ, khu phố 6, P.Phú Đông, TP.Tuy Hòa (Phú Yên), làm sập và đe dọa nhiều căn nhà.

Ông Nguyễn Văn Lễ - Trưởng khu phố 6, P.Phú Đông - cho biết, đợt triều cường này đã cuốn sập ba căn nhà của các hộ Phạm Thị Loan, Nguyễn Văn Máy và Hồ Minh Tin, ngoài ra còn có 12 căn nhà khác nằm trong vùng triều cường uy hiếp nên buộc phải di dời.

Chiều cùng ngày, phóng viên Thanh Niên Online đã có mặt tại hiện trường chứng kiến cảnh những đợt sóng cao bổ ập vào bờ, tạo những dòng chảy như lũ về. Người dân đã tháo dỡ nhà cửa, di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn.

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên đã điều 20 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với UBND TP.Tuy Hòa, chính quyền địa phương đắp đê bao chống triều cường xâm thực.

Triều cường đánh sập 3 căn nhà 1
Những đợt sóng cao đã đánh sập nhà dân

Triều cường đánh sập 3 căn nhà 2
Người dân tháo dỡ nhà cửa di chuyển ra khỏi vùng triều cường

Triều cường đánh sập 3 căn nhà 3
Triều cường khoét sâu vào chân móng nhà dân

Triều cường đánh sập 3 căn nhà 4
Những cơn sóng bổ ập khiến nước tràn ngập đường, chảy như dòng lũ

Triều cường đánh sập 3 căn nhà 5
Người dân cùng với cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng khẩn trương di chuyển đồ đạc

Triều cường đánh sập 3 căn nhà 6
Con đường ven biển có nguy cơ biến mất trong đợt triều cường này

Theo ông Lễ, đợt triều cường này đã khoét sâu vào con đường ven biển, đe dọa hàng trụ điện trung thế chạy dọc theo tuyến đường. “Trước đây, vùng này tương đối an toàn nhưng khoảng ba năm nay thì bị triều cường liên miên, đã xâm thực sâu vào đất liền hơn 20 mét. Nếu thời tiết này kéo dài đến đỉnh triều 17.11 âm lịch thì con đường ven biển sẽ bị sóng “nuốt” mất”, ông Lễ lo lắng cho biết.

Vì triều cường liên tục uy hiếp nên UBND TP.Tuy Hòa đã quy hoạch khu tái định cư mới để di dời những hộ dân nằm trong vùng uy hiếp của triều cường.

Tin, ảnh: Đức Huy

>> Triều cường sẽ xấp xỉ mức kỷ lục
>> Cảnh báo đợt triều cường cao ở Nam bộ
>> Triều cường lên nhanh
>> Triều cường dâng cao gây ngập nặng
>> Cà Mau, Bạc Liêu tập trung ứng phó triều cường, áp thấp
>> Đợt triều cường cao hơn báo động 3
>> Triều cường ở TP.HCM có thể ở mức báo động 3
>> Triều cường, mưa lũ gây thiệt hại
>> Triều cường trên sông Sài Gòn tạo kỷ lục mới
>> Triều cường trên sông Sài Gòn đạt kỷ lục mới 1,62 m

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.