Trung Quốc mua 4 tàu ngầm

23/12/2012 03:00 GMT+7

Đài tiếng nói nước Nga (VOR) ngày 21.12 dẫn một số nguồn tin cho hay Công ty xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport vừa ký thỏa thuận cung cấp 4 tàu ngầm lớp Amur - 1650, trang bị động cơ dầu - diesel, cho Trung Quốc.

Dự kiến, hai bên sẽ ký hợp đồng trị giá hơn 2 tỉ USD này sau năm 2015. Theo đó, Moscow đóng 2 chiếc đầu tiên. Bắc Kinh tự đóng 2 chiếc còn lại thông qua bản quyền của Moscow. Loại tàu ngầm này được giới thiệu là phiên bản xuất khẩu của lớp Lada, mà Nga chưa hề xuất khẩu.

Chiếc Amur-1650 đầu tiên mang tên St Petersburg được Nga biên chế cho hải quân vào năm 2010, nhưng vẫn còn trong quá trình thử nghiệm. Trước đây, Bắc Kinh từng bị cho là đã sao chép mẫu Lada để tung ra tàu ngầm lớp Nguyên.

Tuy nhiên, theo VOR, Nga vẫn cung cấp tàu ngầm Amur phiên bản 1650 cho Trung Quốc vì Moscow tin rằng loại này sẽ lỗi thời trước khi Bắc Kinh có thể sao chép.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.