Một ngư dân bị máy nước đá cưa dập nát tay

23/12/2012 19:43 GMT+7

(TNO) Tối 23.12, Đài thông tin duyên hải Việt Nam cho biết tàu cá PY-92122 vẫn chưa thể đưa ngư dân bị nạn cập đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa do thời tiết xấu trên biển.

(TNO) Lúc 10 giờ 45 phút sáng nay 23.12, Đài thông tin duyên hải (TTDH) Việt Nam nhận được tin báo từ tàu cá PY-92122 của tỉnh Phú Yên về trường hợp ngư dân Trần Văn Thông (35 tuổi) bị tai nạn lao động nghiêm trọng.

Cụ thể, trong lúc sử dụng máy cưa nước đá, ngư dân Thông đã bất cẩn nên bị máy cưa làm dập nát tay.

Ngay lập tức, Hệ thống Đài TTDH đã nối máy cho các ngư dân trên tàu liên lạc trực tiếp với Trung tâm y tế 115 để hướng dẫn sơ cấp cứu ban đầu, cầm máu cho ngư dân bị nạn.

Lúc này, tàu PY-92122 đang ở 11,16 độ vĩ bắc, 114,47 độ kinh đông nên đã chạy về hướng đảo Song Tử Tây cách đó khoảng 27 hải lý.

Đến tối 23.12, Đài TTDH Việt Nam cho biết tàu cá PY-92122 vẫn chưa thể đưa ngư dân bị nạn cập đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa do thời tiết xấu trên biển.

Theo thông tin từ hệ thống Đài TTDH Việt Nam, do biển động mạnh, sóng to, gió lớn trên cấp 6 nên hành trình của tàu rất chậm, trong khi đó, ngư dân Trần Văn Thông hiện đang có biểu hiện mê man do tiếp tục mất máu kéo dài.

Hiện Đài TTDH vẫn tiếp tục theo dõi và hỗ trợ thông tin cho tàu khi cần thiết.

Nguyễn Tú

>> Quảng Nam: Chìm phà, nhiều người mất tích
>> 35 ngư dân được cứu sau 2 ngày trôi dạt trên biển
>> Diễn tập ứng phó sóng thần
>> Tàu chìm ở Cửa Đại, 2 người chết, 5 người mất tích
>> Tàu cá bốc cháy ngùn ngụt trên sông Hàn
>> Cứu 2 tàu cá cùng 34 ngư dân
>> Ngư dân gặp nạn ở Hoàng Sa cập bến an toàn
>> Hạ thủy tàu hậu cần lớn nhất nước
>> Cứu tàu cá sắp chìm cùng 8 ngư dân
>> Nhiều ngư dân được cứu thoát chết trở về
>> Tàu khoa học hải quân Mỹ thăm TP.Đà Nẵng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.