Cây xanh hóa “củi khô” trên Đại lộ Thăng Long

23/12/2012 13:05 GMT+7

(TNO) Hiện có hàng nghìn cây xanh trồng trên Đại lộ Thăng Long (TP.Hà Nội) đã bị biến thành… củi khô. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng vẫn chưa cho trồng cây mới.

(TNO) Theo ghi nhận của Thanh Niên Online, hiện dọc tuyến Đại lộ Thăng Long (TP.Hà Nội) xuất hiện rất nhiều cây bị chết khô, hoặc những cây còn sống thì èo uột, trơ trụi lá. Nhiều đoạn kéo dài hàng trăm mét, cây xanh trồng ven đại lộ chết hàng loạt, thân cây còn nứt toác. Đoạn tập trung nhiều cây chết nhất là từ xã Song Phương thuộc H.Hoài Đức, Hà Nội cho tới hết địa phận H.Thạch Thất.

Qua tìm hiểu, toàn bộ số cây xanh bị chết khô là cây lát hoa. Số cây này được trồng khi Đại lộ Thăng Long đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa thấy các cơ quan chức năng có biện pháp khắc phục, trồng thay cây mới.

Sau đây là một số hình ảnh về hàng loạt cây xanh chết khô trên Đại lộ Thăng Long được Thanh Niên Online ghi lại.


Những thân cây chết khô, thân nứt toác - Ảnh: An Tuấn


Hàng loạt cây xanh chết khô, kéo dài hàng trăm mét - Ảnh: An Tuấn


Toàn bộ số cây được trồng trên Đại lộ Thăng Long là cây lát hoa - Ảnh: An Tuấn


Cây chết xuất hiện ở cả 4 làn đường - Ảnh: An Tuấn


Nằm ngổn ngang khắp nơi - Ảnh: An Tuấn


Cơ quan chức năng cần sớm trồng lại cây xanh mới thay những thân cây chết khô thế này - Ảnh: An Tuấn

Hà An - Nguyễn Tuấn
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.