Bắc bộ rét đậm, rét hại

23/12/2012 03:35 GMT+7

Chiều 22.12, không khí lạnh cường độ mạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ gây mưa và mưa nhỏ rải rác, nền nhiệt độ giảm từ 5-8 độ C.

Những ngày tới, các tỉnh miền Bắc trời rét, riêng Bắc bộ đêm và sáng sớm trời rét đậm, vùng núi rét hại. Ở vịnh Bắc bộ, vùng biển ngoài khơi Trung bộ, khu vực bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8 - cấp 9, biển động mạnh.

Trong ngày 22.12, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư có công điện khẩn yêu cầu các bộ, ngành liên quan và các tỉnh, TP ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Thuận khẩn trương thông báo cho chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết tin gió mùa đông bắc và thời tiết nguy hiểm để chủ động phòng tránh; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn để ứng cứu kịp thời khi có các tình huống xấu xảy ra.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.