Trao Giải thưởng Văn học Nghệ thuật TP.HCM

22/12/2012 03:40 GMT+7

51 giải thưởng (49 giải chính thức, 2 giải đặc cách) đã được trao Giải thưởng Văn học Nghệ thuật TP.HCM 5 năm lần 1 (2006 - 2011) tại Nhà hát Thành phố (TP.HCM) vào sáng 20.12.

Giải đặc biệt trị giá 120 triệu đồng được trao cho công trình kiến trúc Đền tưởng niệm các vua Hùng (Nguyễn Trường Lưu). Giải thưởng chuyên ngành văn học: giải nhất - Mùa hè giá buốt (Văn Lê), giải nhì - Thế giới xô lệch (Bích Ngân), giải ba - Đêm Sài Gòn không ngủ (Trầm Hương), và 2 giải khuyến khích: Xuân Lộc (Hoàng Đình Quang), Đất thở (Thạch Cương). Giải thưởng chuyên ngành sân khấu dành cho 2 vở cải lương (giải nhất - Chiếc áo thiên nga, giải khuyến khích - Cổ tích thời hiện đại); 3 vở kịch nói (giải nhì - Nỏ thần, 2 giải ba - Điều ước thiêng liêngNgười thi hành án tử).

Giải thưởng chuyên ngành điện ảnh gồm: giải nhất - phim truyện nhựa Long thành cầm giả ca (đạo diễn Đào Bá Sơn), giải nhì - phim tài liệu Bác Hồ trong trái tim ta (đạo diễn Cẩm Thúy). Ngoài ra, còn nhiều giải thưởng có giá trị khác cho chuyên ngành mỹ thuật, nhiếp ảnh, âm nhạc, múa, kiến trúc.

Ngọc Bi

>> 15 tác giả nhận giải thưởng văn học sông Mê Kông 2012

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.