Singapore phạt người Việt không khai báo số tiền lớn

22/12/2012 03:15 GMT+7

Tòa án Singapore ngày 20.12 phán quyết ông Trần Ngọc Khôi phải đóng phạt 10.000 SGD (khoảng 172 triệu đồng) do không khai báo số tiền mặt 836.000 SGD khi nhập cảnh nước này.

Báo Straits Times dẫn hồ sơ tòa án cho hay doanh nhân Khôi (36 tuổi) thường sang Singapore để đánh bạc ở sòng bài Marina Bay Sands. Ngày 23.5.2012, ông đến sân bay Changi với hành lý xách tay. Khi đi ra cửa, an ninh sân bay yêu cầu ông đưa hành lý qua máy soi. Dù đây là yêu cầu bình thường nhưng chẳng rõ do vô ý hay cố tình mà Khôi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 436.000 SGD (7,5 tỉ đồng) trong túi xách và 400.000 SGD (6,9 tỉ đồng) nữa giấu trong quần lót của ông Khôi. Khi đó, ông khai rằng số tiền này là của 3 người bạn, cũng là doanh nhân Việt Nam, nhờ cầm giúp để trả nợ sòng bạc.

Theo luật của Singapore, hành vi của Khôi cấu hành tội hình sự, với mức án tối đa 50.000 SGD tiền phạt, hoặc tù 1 năm, hoặc kết hợp cả hai. Luật quy định những ai nhập cảnh vào Singapore mang theo tiền mặt trị giá từ 30.000 SGD trở lên phải khai báo tại cửa khẩu. Tại phiên tòa ngày 20.12, số tiền 836.000 SGD bị tạm giữ từ tháng 5.2012 đến nay được trả lại cho ông Khôi.

Thục Minh
(Văn phòng Singapore)

>> Singapore phạt doanh nhân Việt mang số tiền lớn không khai báo
>> Người Singapore ít làm từ thiện
>> Singapore quen mà vẫn lạ
>> Học đại học tại Singapore
>> Singapore bắt 4 tài xế xe buýt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.