Nga “không bận tâm số phận ông al-Assad”

22/12/2012 03:05 GMT+7

Theo AP dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 20.12 tuyên bố chính quyền của người đồng nhiệm Syria Bashar al-Assad đang ngày một suy yếu và ông này có thể bị lật đổ. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Điện Kremlin, ông Putin nói: “Chúng tôi không bận tâm nhiều đến số phận của chế độ al-Assad.

Chúng tôi ghi nhận những gì đang xảy ra ở đó và rằng gia đình (al-Assad) đã cầm quyền 40 năm. Rõ ràng, có một lời yêu cầu phải thay đổi”. Giới chức Nga gần đây cũng đưa ra những tuyên bố tương tự, nhưng phát biểu của ông Putin cho thấy niềm tin của Moscow dành cho Damascus giảm mạnh sau 21 tháng xung đột.

Tuy nhiên, ông Putin nhấn mạnh Nga không thay đổi lập trường về Syria. Theo đó, chỉ có một thỏa thuận thông qua đàm phán mới ngăn chặn được sự sụp đổ của nước này. Thời gian qua, Moscow từng 3 lần bỏ phiếu chống tại LHQ về biện pháp trừng phạt Damascus.

Trùng Quang

>> Kịch bản cho số phận ông al-Assad
>> Ecuador có thể cho ông al-Assad tị nạn
>> Iran “thất vọng với Tổng thống Syria al-Assad”
>> Ông al-Assad khẳng định sẽ không rời bỏ Syria
>> Tổng thống Bashar al-Assad: “Mô hình Libya” sẽ không lập lại ở Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.