Apple từng tính đặt tên trình duyệt Safari là Freedom

22/12/2012 14:37 GMT+7

(TNO) Theo tiết lộ của lập trình viên web Don Melton từng làm việc cho Apple, ban đầu cố lãnh đạo của "nhà táo" Steve Jobs định đặt tên cho trình duyệt Safari là Freedom.

(TNO) Theo tiết lộ của lập trình viên web Don Melton từng làm việc cho Apple, ban đầu cố lãnh đạo của "nhà táo" Steve Jobs định đặt tên cho trình duyệt Safari là Freedom.

Theo TheVerge hôm 21.12, việc đặt tên cho trình web của Apple ban đầu khá vất vả vì có rất nhiều tên gọi được nêu ra. Trong số đó, Steve Jobs tỏ ra quan tâm nhất đến tên gọi Freedom.

Tuy nhiên, sau khi lãnh đạo Apple cân nhắc kỹ thì tên gọi Freedom đã bị gạt bỏ vì cái tên này có thể gây liên tưởng đến một sản phẩm dành cho phụ nữ.

Cuối cùng thì trình duyệt web của Apple đã được đặt tên gọi chính thức là Safari. Sau đó, Safari chính thức được tung ra thị trường vào ngày 7.1.2003.

Thành Luân

>> Google bị phạt 22,5 triệu USD vì theo dõi Safari
>> Đã có trình duyệt Safari 6
>> Apple sẽ sản xuất tivi 46 đến 55 inch
>> Apple vá lỗi cho iPhone 5 và iPad Mini
>> Apple bán được 2 triệu iPhone 5 tại Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.