Ấn Độ sẽ mua hơn 100 chiến đấu cơ, trực thăng Nga

22/12/2012 17:04 GMT+7

(TNO) Ấn Độ sẽ sớm ký nhiều hợp đồng quốc phòng với Nga, với tổng trị giá khoảng 4,5 tỉ USD.

Báo The Times of India hôm nay 22.12 dẫn một số nguồn tin cho hay trong các hợp đồng nói trên có hai hợp đồng mua 42 chiến đấu cơ Sukhoi-30MKI và 59 trực thăng quân sự Mi-17 V5.

Ấn Độ sẽ mua hơn 100 chiến đấu cơ, trực thăng Nga
Chiến đấu cơ Su-30 do Nga sản xuất - Ảnh: AFP

Trước đó, Ấn Độ đã ký các hợp đồng mua 230 chiếc Sukhoi của Nga và đã nhận được 170 chiếc. Với hợp đồng mới, Ấn Độ sẽ có tổng cộng 272 chiếc chiến đấu cơ Sukhoi, tổng trị giá 12 tỉ USD.

Hiện Ấn Độ không có kế hoạch mua thêm chiến đấu cơ Sukhoi. Ấn Độ cũng đang xem xét khả năng nâng cấp một số chiếc Sukhoi thành chiến đấu cơ Supper Sukhoi.

Ngoài ra, với hợp đồng mới, Ấn Độ sẽ có tổng cộng 139 chiếc trực thăng Mi-17 V5. New Delhi đã nhận 80 chiếc loại này trong một hợp đồng trị giá 1,35 tỉ USD được ký vào năm 2008.

Các hợp đồng mới nói trên dự kiến sẽ được công bố trong chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần tới.

Văn Khoa

>> Nga mua thêm 30 chiếc Su-30SM
>> Chiến đấu cơ Su-30SM thứ hai bay thử thành công
>> Venezuela muốn sắm chiến đấu cơ Su-35
>> Nga sẽ trang bị 90 chiến đấu cơ Su-35S

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.