Sau hỗn chiến, một người tử vong

21/12/2012 10:45 GMT+7

(TNO) Ngày 21.12, Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành điều tra vụ hỗn chiến, xảy ra tại H.Định Quán, khiến 1 người tử vong sau đó.

Theo điều tra, khoảng 15 giờ ngày 20.12, do mâu thuẫn cá nhân giữa ông Nguyễn Văn Ron (43 tuổi) và cha vợ cũ là Nguyễn Văn Bình (68 tuổi), cùng quê Đồng Nai, nên sau khi nhậu say, ông Bình dùng 1 lưỡi cưa tự chế chém Ron 3 nhát, gây thương tích.

Tiếp đó, ông Bình tiếp tục về nhà lấy thêm 1 cây tầm vông có gắn chĩa sắt tấn công ông Ron.

Thấy hai người đánh nhau, mọi người can ngăn, đưa ông Bình về nhà, còn ông Ron được đưa vào Bệnh viện đa khoa Định Quán cấp cứu.

Lúc này, Công an xã Ngọc Định, H.Định Quán mời ông Bình lên làm việc.

Khi đến trụ sở xã, ông Bình có dấu hiệu mệt nên các chiến sĩ công an dìu ông ra ghế đá trước sân ngồi.

Sau đó, người nhà đã đưa ông Bình đến Bệnh viện đa khoa Định Quán để khám.

Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện mạch yếu, nên tiến hành hô hấp nhân tạo nhưng ông Bình đã tử vong.

Kim Cương

>> Kết luận vụ 3 cháu bé tử vong sau khi tiêm vắc xin
>> Mặc áo giáp hỗn chiến vẫn tử vong
>> Bệnh nhân tử vong sau tiêm thuốc ở nhà y sĩ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.