Nguy cơ cho người Nga tại Syria

21/12/2012 03:25 GMT+7

Trong cuộc phỏng vấn với Đài RT của Nga ngày 20.12, một lãnh đạo của phe nổi dậy Syria tuyên bố công dân Nga là “mục tiêu tấn công hợp pháp” do nước này “cung cấp vũ khí và ủng hộ chính quyền độc tài”.

Theo RT, phát biểu của Haitham al-Maleh, thành viên Hội đồng Cách mạng Syria, nhằm biện minh cho vụ một nhóm tay súng bắt cóc 2 công dân Nga và một người Ý vào ngày 17.12 để đòi 700.000 USD tiền chuộc. RT còn dẫn lời ông al-Maleh kêu gọi các tay súng không nhằm vào công dân các nước “không ủng hộ chế độ al-Assad”. Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố đang tiến hành mọi biện pháp để giải cứu các nạn nhân và cũng có kế hoạch sơ tán công dân Nga khỏi Syria.

Cũng trong ngày 20.12, AP dẫn lời tướng Salim Idris, người đã đào tẩu khỏi Syria, cho rằng Tổng thống Bashar al-Assad “có thể và sẽ” sử dụng vũ khí hóa học chống lại phe nổi dậy.

Lê Loan

>> Nga chuẩn bị sơ tán 30.000 công dân khỏi Syria
>> Ba người nước ngoài bị bắt cóc ở Syria
>> Iran đưa đề xuất mới về Syria
>> Một chỉ huy phe nổi dậy Syria thiệt mạng
>> Syria ra lệnh bắt giữ hai nghị sĩ Li Băng
>> Syria bắn tên lửa Scud vào quân nổi dậy?
>> Mỹ công nhận liên minh đối lập Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.