“Mở cửa” hầm chỉ huy tác chiến

21/12/2012 15:10 GMT+7

(TNO) Sáng qua (20.12), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội đã làm lễ khánh thành và mở cửa tham quan hầm chỉ huy tác chiến - Bộ Tổng tham mưu.

(TNO) Sáng qua (20.12), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội đã làm lễ khánh thành và mở cửa tham quan hầm chỉ huy tác chiến - Bộ Tổng tham mưu.

>> Hoàng thành trước nỗi lo môi trường
>> Những phát hiện khảo cổ 2012: Bát đĩa Phật giáo ở Hoàng thành
>> Công bố quy hoạch tổng thể Hoàng thành Thăng Long

Hầm chỉ huy tác chiến - Bộ Tổng tham mưu được xây dựng ngay từ những ngày đầu Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất (cuối 1964 đầu 1965). Hầm do Cục Công binh thiết kế và thi công với diện tích 64 m2  bằng bê tông cốt thép và trang bị hiện đại so với thời bấy giờ. Hầm đóng vai trò Trung tâm chỉ huy của Bộ Tổng Tư lệnh, Bộ Tổng tham mưu. Tất cả các sự kiện của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đều có sự tham gia tích cực từ hầm này, điển hình nhất là đánh bại B52 năm 1972 tại Hà Nội.

hoàng thành thăng long
Đường xuống căn hầm khá nhỏ, chưa đến 2 mét
hoàng thành thăng long
Với hệ thống cửa tự động thoát hơi, căn hầm có thể điều hòa được nhiệt độ bằng hơi nước
hoàng thành thăng long
Phòng giao ban tác chiến rộng 20 m2, là nơi làm việc của trực ban trưởng. Trực ban có nhiệm vụ tổng hợp tình hình mới nhất của các Bộ, báo cáo tình hình với cấp trên, nhận mệnh lệnh và phát lệnh
hoàng thành thăng long

hoàng thành thăng long

hoàng thành thăng long
Quân trang quân dụng của các chiến sĩ lúc bấy giờ
hoàng thành thăng long
Hệ thống thông hơi, lọc độc thông gió tự nhiên. Điều này bảo đảm kỹ thuật cho kíp trực ban khoảng 10 người sinh hoạt suốt ngày đêm
hoàng thành thăng long
Bà Vũ Thị Ngọ (phải), chiến sĩ từng làm việc trong căn hầm này
hoàng thành thăng long
Phòng trực ban tác chiến, rộng 34 m2 là nơi làm việc liên tục suốt 24/24 giờ. Họ có nhiệm vụ trực tiếp trả lời Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người gọi, hỏi; theo dõi tình hình bảo vệ miền Bắc và chiến sự trên các chiến trường Đông Dương
hoàng thành thăng long
Phòng đặt trang thiết bị cơ động rộng 10 m2. Đây là nơi vận hành các hệ thống thông hơi, lọc độc, làm mát, điện đàm bảo đảm kỹ thuật cho 28 điện thoại trong hầm liên lạc thông suốt

Trinh Nguyễn
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.