Điều tra vụ bơm xăng A92 không rõ nguồn gốc ngoài biển

21/12/2012 03:00 GMT+7

Vùng Cảnh sát biển 3 đang tiến hành điều tra vụ bơm xăng trái phép trên biển TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu). Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 19.12, lực lượng trinh sát Cục Cảnh sát biển phối hợp với Vùng Cảnh sát biển 3 phát hiện tàu Việt Hải (Công ty CP dầu khí Việt Hải, TP.HCM) do Nguyễn Thanh Tùng làm thuyền trưởng đang bơm xăng cho hai chiếc tàu khác là Việt Hải 01 (Công ty CP dầu khí Việt Hải) và Đông Hòa 09 (Công ty CP dầu khí Đồng Nai).

Trong tàu Việt Hải đang chứa hơn 1.000 m3 xăng A92. Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng Tùng không xuất trình được hóa đơn chứng từ của số lượng xăng này. Tổng giá trị số xăng trên tàu Việt Hải gần 25 tỉ đồng. Hiện Vùng Cảnh sát biển 3 đang tạm giữ 3 chiếc tàu trên để tiếp tục điều tra làm rõ.

Cùng ngày, Cục Cảnh sát biển cho biết đang tiến hành điều tra vụ vận chuyển lậu 4.000 con chim bồ câu (khoảng 1,4 tấn) Trung Quốc vào Việt Nam để tiêu thụ. Số chim này đã bị lực lượng trinh sát Cục Cảnh sát biển phối hợp với Vùng Cảnh sát biển 1 phát hiện và bắt giữ trên vùng biển Hải Phòng khuya 19.12.

Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.