Bộ trưởng Quốc phòng CH Czech bị sa thải

21/12/2012 10:16 GMT+7

(TNO) Bộ trưởng Quốc phòng Karolina Peake của CH Czech đã bị sa thải chỉ sau 8 ngày nhậm chức, theo AP.

(TNO) Bộ trưởng Quốc phòng Karolina Peake của CH Czech đã bị sa thải chỉ sau 8 ngày nhậm chức, theo AP.

Tổng thống Vaclav Klaus đã cách chức bà Peake vào hôm 20.12, chỉ vài phút sau khi nhận được yêu cầu từ Thủ tướng Petr Necas.

AP cho hay, Bộ trưởng Peake đã làm phật lòng cấp trên là Tổng thống Klaus và Thủ tướng Necas khi bà này đuổi việc ba quan chức cấp cao trong Bộ Quốc phòng, trong đó có Thứ trưởng Quốc phòng, sau khi vừa nhậm chức vào hôm 12.12.

Trong khi đó, hiện chưa có quan chức nào từ chính phủ CH Czech lý giải nguyên nhân vì sao Tổng thống Klaus đưa ra quyết định trên.

Thủ tướng Necas chỉ thông báo rằng bà Peake sẽ vẫn nắm giữ chức Phó thủ tướng.

Được biết, chính trị gia 37 tuổi này được chỉ định đứng đầu Bộ Quốc phòng vào hôm 12.12 để thay ông Alexandr Vondra, người đã từ chức hồi đầu tháng này.

Bà Peake là chủ tịch của đảng Dân chủ Tự do, một đảng nhỏ trong liên minh trung hữu ba đảng của CH Czech.

Theo các nhà chuyên môn, động thái trên có thể khiến liên minh trung hữu cầm quyền của Thủ tướng Necas đứng trước nguy cơ bị sụp đổ.

Huỳnh Thiềm

>> Tereza Fajksova (CH Czech) đăng quang Hoa hậu Trái đất 2012
>> Người đẹp CH Czech đăng quang Hoa hậu Trái đất 2012
>> Iraq mua 28 chiến đấu cơ của CH Czech
>> 19 người chết vì ngộ độc rượu tại CH Czech
>> Học sinh gốc Việt giỏi toán nhất CH Czech
>> CH Czech trang bị xe bọc thép cho đại sứ ở Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.