Bắt 2 nghi can giết người cướp của trên đèo Bảo Lộc

21/12/2012 09:45 GMT+7

(TNO) Sáng 21.12, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an Lâm Đồng cho biết đã bắt được 2 nghi can sát hại anh Đinh Duy Hùng (40 tuổi, ngụ tại An Phú, Tân Phú, Đồng Nai) trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) đêm 16.12.2012.

Hai nghi can này là Vũ Văn Dũng và Phạm Hữu Hiếu (cùng 23 tuổi, ngụ xã Đạm B’ri, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng). Hiếu từng có tiền án về tội hiếp dâm vừa mới ra tù.

Thông tin ban đầu cho biết, đêm 16.12, Dũng và Hiếu chạy xe máy lên đèo Bảo Lộc thì gặp anh Đinh Duy Hùng điều khiển xe máy BKS 60B3-01585 chạy hướng từ Bảo Lộc về Đồng Nai.

Dũng và Hiếu quay xe lại ép xe anh Hùng vào lề đường "xin đểu". Anh Hùng chống cự lại liền bị Dũng và Hiếu dùng dao đâm 4 nhát vào ngực để lấy 1 ví đựng tiền và chiếc điện thoại di động Nokia của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Rạng sáng 17.12, người đi đường phát hiện thi thể anh Hùng trên đèo Bảo Lộc nằm cạnh lề đường bên chiếc xe máy bị đổ. Cơ quan chức năng xác định được chiếc xe máy là của chị Đ.T.H, em gái nạn nhân.

Sau 4 ngày truy tìm, tối 20.12, PC45, Công an Lâm Đồng và Công an TP.Bảo Lộc đã xác định và bắt được Dũng, Hiếu khi đang lẩn trốn trong nhà riêng ở xã Đam B’ri.

Lâm Viên

>> Giết người sau va quẹt xe, lãnh án 20 năm tù
>> Truy xét vụ giết người tại nhà trọ
>> Tạm giữ 5 nghi can giết người
>> Kẻ giết người đầu thú
>> Bắt 4 nữ nghi can liên quan đến vụ giết người
>> Tử hình kẻ giết người dã man ở quán tẩm quất
>> Giết người vì không được yêu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.