Tổng thống Putin bác bỏ “ngày tận thế”

20/12/2012 16:56 GMT+7

(TNO) Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bác bỏ tin đồn rằng thế giới sẽ tận diệt vào ngày 21.12, nói rằng ông không chờ đợi ngày tận thế sẽ đến trong 4,5 tỉ năm nữa.

(TNO) Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bác bỏ tin đồn rằng thế giới sẽ tận diệt vào ngày 21.12, nói rằng ông không chờ đợi ngày tận thế sẽ đến trong 4,5 tỉ năm nữa.

Trong cuộc họp báo lớn đầu tiên kể từ khi trở lại điện Kremlin vào hôm nay, 20.12, ông Putin đã được hỏi tại sao ông chọn tổ chức họp báo một ngày trước “ngày tận thế”, theo những lời tiên tri được gán cho người Maya.

“Tôi biết khi nào ngày tận thế sẽ đến. Nó sẽ xảy ra trong khoảng 4,5 tỉ năm nữa. Theo tôi nhớ, đó là cơ chế hoạt động của mặt trời”, hãng AFP trích câu trả lời của ông Putin.

Khi được hỏi liệu ông có sợ không, Tổng thống Nga trả lời: “Tại sao phải sợ nếu nó là điều không thể tránh khỏi?”.

Sơn Duân

>> Chuẩn bị gì cho “ngày tận thế”?
>> Đi đâu vào “ngày tận thế”?
>> Ngày tận thế: Có thật không?
>> Trước “ngày tận thế”
>> Argentina và Pháp phong tỏa núi, làng trước “tận thế”
>> Trung Quốc bắt nhóm rêu rao về tận thế
>> Truyền hình trực tiếp “ngày tận thế” trên internet

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.