Tổ chức Cầu Châu Á Nhật Bản bị chiếm đoạt tiền

20/12/2012 03:15 GMT+7

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM vừa phát thông báo truy tìm Oge Chukwu Ekwedge James (30 tuổi, quốc tịch Nigeria), Phạm Thị Sa (30 tuổi, quê Sóc Trăng, cả hai tạm trú Q.Tân Phú) và Maria Cecilia Lopez (33 tuổi, quốc tịch Philippines, lưu trú ở Q.12) do liên quan đến vụ sử dụng mạng internet chiếm đoạt tài sản của Tổ chức phi chính phủ Cầu Châu Á Nhật Bản (BAJ) tại VN.

Theo thông tin ban đầu, từ 18.4 - 9.5.2011, trong tài khoản của BAJ bị mất hơn 260 triệu đồng và 950 USD. Qua điều tra, cơ quan công an phát hiện số tiền mất trộm trên được chuyển vào tài khoản của Sa tại Ngân hàng ANZ và tài khoản của Maria Cecilia Lopez. Kiểm tra, cơ quan công an phát hiện trong tài khoản của Sa có hơn 200 triệu đồng cùng gần 950 USD và tài khoản của Maria Cecilia Lopez có 60 triệu đồng. Sau đó, Sa rút gần 200 triệu đưa cho Oge Chukwu Ekwedge James. Cơ quan công an đã nhiều lần mời 3 người này lên làm việc nhưng tất cả đều bỏ đi khỏi nơi cư trú.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.