Sương mù lại xuất hiện trên diện rộng

20/12/2012 09:55 GMT+7

(TNO) Sáng nay 20.12, không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc đã suy yếu và biến tính, nền nhiệt độ bắt đầu nhích dần lên, phổ biến cao hơn một ngày trước đó 1-2 độ C.

>> Sương mù bao phủ Hà Nội
>> Sương mù xuất hiện dày đặc ở Tây Ninh
>> Sương mù giăng kín Bắc bộ
>> Bắc bộ trời âm u, sương mù giăng rộng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội đã tăng lên 17 độ C; Cúc Phương (Ninh Bình) 16,3 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 11,5 độ C. Mù Cang Chải (Yên Bái) chỉ còn rét 12,4 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 9 độ C....

 
Các tòa nhà cao tầng tại Hà Nội lại "mờ ảo" trong sương mù - Ảnh: Quang Duẩn

Hà Nội và các tỉnh Bắc bộ lại có sương mù dày đặc trên diện rộng kèm mưa nhỏ, mưa phùn.

Dự báo, trong 2 ngày tới, nhiệt độ miền Bắc tiếp tục gia tăng, đêm về sáng có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa mây vỡ, chan hòa ánh nắng mặt trời.

Khoảng ngày 22 và 23.12, sẽ có một đợt không khí lạnh cường độ mạnh tràn về miền Bắc, đem theo mưa và giá rét.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.