Phát hiện hàng trăm ốp lốc xe máy giả

20/12/2012 17:55 GMT+7

(TNO) Chiều 20.12, trinh sát đội 7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an TP.HCM phát hiện Nguyễn Văn Nhựt (41 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) đang vận chuyển 4 thùng carton đựng 100 ốp lốc xe máy giả nhãn hiệu Honda đi bỏ mối cho khách hàng.

Từ lời khai của Nhựt, cơ quan công an tiến hành khám xét cơ sở khắc in chữ của ông Nguyễn Quốc Doãn trên đường Liên khu 5, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, thu thêm 12 thùng carton chứa hàng trăm bộ ốp lốc xe máy giả nhãn hiệu Honda khác.

Tại thời điểm bị kiểm tra, Nhựt và ông Doãn không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của lô hàng.

 Hàng trăm bộ ốp lốc xe máy giả nhãn hiệu Honda bị công an bắt giữ
Hàng trăm bộ ốp lốc xe máy giả nhãn hiệu Honda bị công an bắt giữ

Theo khai nhận của những người liên quan, trước đó, Nhựt mua ốp lốc xe máy trơn (không có chữ) của một người tên Thúy tại đường Phan Anh, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân với giá 55.000 đồng/cái, sau đó mang đến cơ sở khắc chữ của ông Doãn để dập chữ Honda - Made in Japan rồi mang đi bỏ mối cho các tiệm bán phụ tùng ở chợ Tân Thành (Q.5).

Tin, ảnh: Ngọc Thọ

>> Báo động về hàng giả
>> Chất vấn tại Quốc hội: Vì sao hàng giả, độc hại tràn lan?
>> Hàng giả, kém chất lượng và vi phạm sở hữu trí tuệ tăng đột biến
>> Bán hàng giá ưu đãi phục vụ công nhân
>> Châu u phát động chiến dịch chống hàng giả
>> Chống hàng giả bằng tem điện tử
>> Tội phạm về tài chính và ngân hàng gia tăng
>> Chiếc iPad "không đụng hàng" giá 10.000 USD
>> Hàng giả Trung Quốc tràn ngập quân đội Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.