Nguy kịch vì rắn hổ đất cắn

19/12/2012 09:01 GMT+7

(TNO) Ngày 19.12, Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang cho biết, bệnh nhân Nguyễn Hồng Hớn (54 tuổi, ngụ xã Bình Long, H.Châu Phú, An Giang) bị rắn độc cắn vẫn còn trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy.

(TNO) Ngày 19.12, Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang cho biết, bệnh nhân Nguyễn Hồng Hớn (54 tuổi, ngụ xã Bình Long, H.Châu Phú, An Giang) bị rắn độc cắn vẫn còn trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy.

Tối 16.12, ông Hớn chạy xe máy tới gần thị trấn An Châu, H.Châu Thành (An Giang) thì cán trúng một con rắn hổ đất (nặng gần 3 kg) đang bò ngang đường.

Tưởng con rắn đã chết nên ông Hớn dừng xe lại và lượm xác rắn thì bất ngờ con rắn cắn trúng bàn tay trái của ông.

Người dân địa phương nghe tiếng kêu cứu đã chạy đến đập chết con rắn, sau đó đưa ông Hớn đi cấp cứu.

Theo các bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang, nọc độc của rắn làm bệnh nhân bị liệt cơ chi, cơ tim.

Thanh Dũng

>> Suýt tử vong vì bắt rắn độc chế biến thuốc
>> Rắn độc nhất thế giới cắn chết người ở Úc
>> Bị rắn độc cắn, sơ cấp cứu thế nào?
>> Cấp cứu thành công nạn nhân bị rắn độc cắn
>> Nạn nhân bị rắn độc cắn thoát chết hy hữu
>> Hành khách hoảng loạn vì rắn độc trong xe

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.