Vụ cháy ở Trung tâm thương mại lớn nhất Hà Tĩnh: Một người chết

18/12/2012 16:39 GMT+7

(TNO) Đến khoảng 11 giờ 45 phút ngày 18.12, đám cháy đã được dập tắt, nhưng thiệt hại là rất lớn. Chỉ chưa đầy một giờ đồng hồ, ngọn lửa đã thiêu rụi một số gian hàng kinh doanh dịch vụ tại tầng 4.

>> Cháy tại trung tâm thương mại lớn nhất Hà Tĩnh

Thiệt hại vật chất chưa được thống kê, tuy nhiên đã có thiệt hại về người.

Nạn nhân là anh Phan Xuân Trường (30 tuổi, trú tại xóm 5, xã Đại Thành, H.Yên Thành, Nghệ An), tử vong sau khi được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

Nạn nhân chết do bị ngạt khói quá lâu.

Được biết, anh Trường chỉ mới vào làm thợ cơ khí sửa chữa tại Trung tâm thương mại BMC được 3 tháng.


Trung tâm thương mại khách sạn BMC Hà Tĩnh


Nạn nhân được chuyển lên xe cứu thương

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định do chập điện hàn.

Một thợ cơ khí bàng hoàng kể lại: “Lúc đó, nhóm thợ chúng tôi gồm 10 người đang làm ở tầng 4 của tòa nhà thì bất ngờ phát hiện khói mù mịt, rồi lửa bốc lên. Chúng tôi gọi nhau, chạy lại đưa anh Trường ra khỏi tòa nhà để đi cấp cứu và báo cháy”.

Trung tâm thương mại-Khách sạn BMC Hà Tĩnh cao 16 tầng, là tòa nhà cao nhất Hà Tĩnh, tọa lạc tại số 2 đường Phan Đình Phùng (TP.Hà Tĩnh).

Khu vực tầng 4 là nơi chuyên kinh doanh dịch vụ, giải trí, chiếu phim 3D…

Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Tin; ảnh: Trần Trung Hiếu

>> Cháy rụi một căn nhà
>> Cần thanh tra chuyện “chạy công chức 100 triệu”
>> Cháy hai gian hàng ở chợ Đông Phú
>> Cháy chợ Đồng Tâm
>> Samsung ATIV S chạy Windows Phone 8 lên kệ
>> Khắc phục chảy xệ vùng da cằm - cổ
>> Dập tắt vụ cháy tại trung tâm thương mại ở Quy Nhơn
>> Cháy kho chứa lốp ô tô
>> 21" của Adele bán chạy nhất iTunes Mỹ năm 2012
>> Cháy 28 chiếc xe máy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.