Nga cảnh báo Mỹ về lá chắn tên lửa

18/12/2012 03:20 GMT+7

Đài RT ngày 17.12 dẫn lời Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cảnh cáo việc hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ hiện diện gần biên giới nước này sẽ gây bất ổn nghiêm trọng cho quan hệ song phương.

Theo ông Rogozin, 2 nước thậm chí có thể bị kích hoạt chạy đua vũ trang. Phát biểu trên được đưa ra nhằm phản ứng việc các tàu chiến Mỹ tích hợp hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis vừa “đột ngột xuất hiện” dọc theo lãnh hải Nga.

 Nga phản ứng Mỹ điều tàu trang bị Aegis đến biển Đen
Nga phản ứng Mỹ điều tàu trang bị Aegis đến biển Đen - Ảnh: U.S Navy

Theo kế hoạch do Washington đề ra, lá chắn tên lửa của NATO tại Đông Âu sẽ bao gồm việc triển khai tàu chiến trang bị Aegis tại biển Đen. Kế hoạch này khiến Phó thủ tướng Rogozin tuyên bố Mỹ “buộc Nga phải có phản ứng mạnh mẽ nhất”. Ông khẳng định, Điện Kremlin sẽ xúc tiến những bước đi rõ ràng để đối phó. Cụ thể, Nga đang cân nhắc các biện pháp đủ sức “đánh chặn và xuyên thủng” hệ thống phòng thủ tên lửa. Khi đó, theo Phó thủ tướng Rogozin, Moscow sẽ đáp trả thẳng tay bất cứ bên nào có ý đồ xâm lấn và “buộc chúng phải kiềm chế nếu muốn thách thức sức mạnh Nga”.

Thụy Miên

>> Trùng điệp lá chắn tên lửa
>> Lá chắn tên lửa Mỹ - Hàn “không tương thích”
>> Hàn Quốc phủ nhận khả năng gia nhập lá chắn tên lửa Mỹ
>> Mỹ bổ sung Hàn Quốc vào lá chắn tên lửa
>> Lại căng thẳng vì lá chắn tên lửa
>> Nga biết tường tận về lá chắn tên lửa châu Âu
>> Washington gia cố lá chắn tên lửa ở châu Á
>> Mỹ dự định dựng lá chắn tên lửa ở châu Á
>> Mỹ - Ấn hợp tác phát triển lá chắn tên lửa
>> Mỹ sắp trang bị lá chắn tên lửa cho tàu chiến Nhật
>> Ba Lan muốn cùng Pháp, Đức lập lá chắn tên lửa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.