Một thiếu tá quân đội tự tử

18/12/2012 03:10 GMT+7

Ngày 17.12, Công an P.Vĩnh Hòa (TP.Nha Trang) xác nhận thiếu tá Nguyễn Ngọc Hân (47 tuổi, công tác tại Lữ đoàn 132, Bộ Tư lệnh thông tin, đóng tại Khánh Hòa) đã tự tử bằng máy kích điện vào rạng sáng cùng ngày tại nhà riêng (đường Sử Hy Nhan, P.Vĩnh Hòa). Thiếu tá Hân để lại một bức thư tuyệt mệnh, có nội dung vì không thể sống thiếu vợ con nên đã tự tử.

Như Thanh Niên đã đưa tin, rạng sáng 11.6, nhà thiếu tá Hân cháy dữ dội trong lúc ông đi vắng. Nghe tiếng kêu cứu, người dân chạy đến nhưng không thể phá cánh cửa sắt của căn nhà để vào cứu người. Sau đó, lực lượng PCCC đến hiện trường dập tắt ngọn lửa. Tuy nhiên, khi vào được căn nhà thì chị Nguyễn Thị Phương Mai (44 tuổi) và hai con gái là Nguyễn Ngọc Phương Anh (16 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Anh (7 tuổi) đã tử vong.

Nguyễn Chung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.