Mặc áo giáp hỗn chiến vẫn tử vong

18/12/2012 03:15 GMT+7

Ngày 17.12, Đội 13 thuộc Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP.Hà Nội cho biết đã điều tra làm rõ vụ nổ súng tại khu vực ngã ba cầu Quán Quạ, thị trấn Phùng (H.Đan Phượng, TP.Hà Nội) làm 1 người tử vong, đồng thời bắt giữ 13 người có liên quan.

Do mâu thuẫn từ trước, 11 giờ ngày 10.11, Trần Thị Thu Huyền và Trần Thị Thoảng (cùng 17 tuổi, trú xã Đồng Tháp, H.Đan Phượng) xô xát với Nguyễn Thị Thùy (17 tuổi, trú xã Thanh Đa, H.Phúc Thọ, TP.Hà Nội) ở trước cổng Trung tâm giáo dục thường xuyên H.Đan Phượng. Sau đó, cả Thùy và Huyền đều gọi cho bạn của mình, hẹn đến chợ Tre ở thị trấn Phùng để giải quyết.

Nhóm của Thùy gồm 7 thanh niên mang theo 3 khẩu súng bắn đạn ghém, nhóm Huyền có 11 người mang tuýp sắt có gắn dao nhọn ở đầu, áo giáp chống đạn. Khi tới ngã ba cầu Quán Quạ, gặp nhóm của Thùy, nhóm của Huyền liền dùng hung khí tấn công. Bên nhóm Thùy, Trịnh Văn Doanh (23 tuổi), Dương Văn Ký (20 tuổi) và Đỗ Anh Đức (22 tuổi, đều trú xã Tam Thuấn, H.Phúc Thọ) mỗi người cầm 1 khẩu súng bắn đạn ghém bắn lại. Hậu quả, Nguyễn Duy Lập (28 tuổi, trú xã Đức Thượng, H.Hoài Đức, TP.Hà Nội) tử vong, Nguyễn Hữu Nghĩa (19 tuổi) và Chu Ngọc Anh (15 tuổi, đều trú xã Đức Thượng, H.Hoài Đức) bị trọng thương.

Lúc đánh nhau Lập có mặc áo giáp chống đạn nhưng do đạn bắn vào mặt, xuyên vào não nên Lập tử vong. Liên quan tới vụ án, cơ quan công an đã khởi tố 7 người tội giết người, 8 người tội gây rối trật tự công cộng; hiện đang truy bắt những người còn lại. 

Hà An

>> Áo giáp cho nữ binh sĩ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.