Cảnh giác với chiêu tráo xe

18/12/2012 20:43 GMT+7

(TNO) Bệnh viện Quân y C17 (đường Nguyễn Hữu Thọ, P.Hòa Thuận Tây, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) cho biết vừa ngăn chặn kịp thời một vụ đánh tráo xe gắn máy tại bãi giữ xe của bệnh viện.

(TNO) Bệnh viện Quân y C17 (đường Nguyễn Hữu Thọ, P.Hòa Thuận Tây, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) cho biết vừa ngăn chặn kịp thời một vụ đánh tráo xe gắn máy tại bãi giữ xe của bệnh viện.

Chiều 18.12, sinh viên Vi Văn Tình (21 tuổi, quê quán H.Ea Súp, Đắk Lắk, tạm trú K368 Hoàng Diệu, Q.Hải Châu) mượn xe wave Trung Quốc của bạn gái là L.T.T. (20 tuổi, trú thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị), cùng học Trường CĐ Đông Du (Đà Nẵng), rồi đến gửi tại Bệnh viện Quân y C17 với số thứ tự 166.

Tình nhắm thấy xe gắn máy Yamaha Exciter mang biển số 92R1-6067 nằm ở vị trí không ai chú ý nên giả vờ đi vào bệnh viện. Một tiếng sau, Tình trở lại xóa số mà nhân viên giữ xe đã ghi trên xe Exciter, dùng phấn trùng màu để ghi số 166 vào.

Sau đó, Tình phá khóa xe Exciter, chạy ra cổng dùng số phiếu 166 để lấy xe, nhưng không may cho Tình khi chiếc xe này là của người quen của nhân viên giữ xe nên Tình bị phát hiện và bị bắt tại trận. 

Công an Q.Hải Châu đang tạm giữ Tình để phục vụ việc điều tra.

Nguyễn Tú

>> Người giúp việc trộm vàng gia chủ
>> Trộm cướp ngày càng táo tợn
>> Bắt tên trộm chuyên cạy cốp xe máy
>> Thua độ đá banh, đi cướp tiệm vàng
>> Đà Nẵng thành lập lực lượng chống cướp giật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.