Tin vắn ngày 17.12

17/12/2012 02:39 GMT+7

Tin từ Sở NN-PTNT tỉnh Cà Mau, hiện còn khoảng 1,5 km bờ biển ở mũi Cà Mau thuộc xã Đất Mũi, H.Ngọc Hiển bị sạt lở do nước, sóng biển xâm thực. Đến nay, tỉnh đã làm 668 m kè ngầm tạo bãi, chống sạt lở. (Gia Bách)

* Bộ NN-PTNT vừa có văn bản dự báo nhu cầu và khả năng cân đối phân bón trong năm tới. Theo đó, năm 2013 cả nước cần trên 10,3 triệu tấn phân. Cân đối khả năng sản xuất nội địa, cả nước cần phải nhập khẩu 2,47 triệu tấn phân bón các loại. (Q.M.Nhật)

* Hội thảo quốc tế “Bảo tồn và phát huy giá trị khu dự trữ sinh quyển Kiên Giang” hôm qua diễn ra tại H.Phú Quốc; với 37 tham luận, báo cáo đề xuất nhiều giải pháp bảo tồn, quản lý, phát huy các giá trị đa dạng sinh học, di sản văn hóa, danh thắng, cùng với các biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu... (Giang Sơn)

* UBND tỉnh Bình Dương đã có Văn bản 3671/UBND-KTN yêu cầu Công ty TNHH Rochadales Spears (chi nhánh 2, KCN Đồng An 1, TX.Thuận An) nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt về hành vi xả thải ra môi trường, đồng thời thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường. (Đỗ Trường)

* Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Ấp Bắc (2.1.1963 - 2.1.2013), Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho tỉnh Tiền Giang tổ chức một điểm bắn pháo hoa tầm thấp, thời lượng 15 phút vào tối 31.12 tại khu di tích chiến thắng Ấp Bắc (H.Cai Lậy). (Ph.H)

* HĐND tỉnh Hậu Giang vừa có nghị quyết về việc đặt tên 11 tuyến đường khu tái định cư, dân cư khu hành chính Tỉnh ủy (P.4, TP.Vị Thanh) và 13 tuyến đường tại thị trấn Ngã Sáu (H.Châu Thành), có hiệu lực kể từ ngày 17.12. (Q.M.Nhật)

* Chương trình đào tạo lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số Quảng Nam đã khởi động, với khóa đào tạo cho hơn 520 đồng bào tại H.Đông Giang. Phương pháp này nhằm ứng phó tình hình lượng phương tiện xe máy hiện đang gia tăng ở miền núi. (H.X.H)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.