Hàng trăm ngàn dân thiếu nước

18/12/2012 03:35 GMT+7

Tin từ Sở Tài nguyên-Môi trường Gia Lai ngày 17.12 cho biết qua khảo sát mới đây, dù lưu lượng nước xả trả về sông Ba của Nhà máy thủy điện An Khê - Kanat đạt 4 m3/giây như cam kết nhưng người dân ven sông Ba vẫn thiếu nước trầm trọng.

Hiện hàng trăm ngàn dân đang thiếu nước sinh hoạt, nước tưới và sông Ba đang bị ô nhiễm nặng. Nhu cầu nước sinh hoạt của khoảng 300.000 dân sống hai bên bờ sông Ba khoảng 14 triệu m3/năm, ngoài ra còn có nhu cầu rất lớn về nước tưới và rửa trôi để giảm thiểu ô nhiễm. Trong khi đó, nhằm phục vụ cho nhà máy thủy điện bậc thang, sông Ba lại bị chặn, đổi dòng để nước chảy về sông Côn (Bình Định).

Sông Ba  
Sông Ba đoạn qua thị xã An Khê đang khô kiệt và ô nhiễm - Ảnh: Trần Hiếu

* Ngày 17.12, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết tiếp tục đề nghị với Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công thương và các nhà máy thủy điện trên địa bàn về lưu lượng xả nước và số giờ vận hành cụ thể, để người dân hạ du lưu vực Vu Gia - Thu Bồn có thể gieo sạ 15.000 ha lúa vụ đông xuân 2012-2013.

Trong đó, đề nghị Nhà máy thủy điện A Vương xả với lưu lượng 39 m3/giây, vận hành liên tục 24 giờ mỗi ngày; thủy điện Đăk Mi 4 (50 m3/giây, liên tục 24 giờ), thủy điện Sông Tranh 2 (110 m3/giây, tối thiểu 6 giờ/ngày); thủy điện Sông Côn (tối thiểu 9 m3/giây, liên tục 24 giờ). Sau khi kết thúc xả nước đợt 1, các nhà máy sẽ tạm ngừng hoặc hạn chế tối đa hoạt động để trữ nước, để tiếp tục xả đợt 2 vào thời điểm tưới dưỡng cho cây lúa vụ đông xuân 2012 - 2013.

Trước đó, tỉnh đã đạt được thỏa thuận với Cục Điều tiết điện lực và các nhà máy thủy điện về thời điểm xả nước phục vụ nông dân đổ ải gieo sạ (từ 20.12.2012 - 10.1.2013).

Trần Hiếu - H.X.H

>> Nguy cơ thiếu nước sản xuất vụ đông xuân 2012-2013
>> Nhiều nơi ở TP.HCM thiếu nước sạch
>> Hơn 300 hộ thiếu nước sinh hoạt do thi công kè sông Vét
>> Hơn 70% hồ chứa ở Quảng Nam thiếu nước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.