Philippines bắn chết một tên khủng bố

16/12/2012 17:42 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Philippines đã tiêu diệt một nghi can khủng bố người Malaysia bị cáo buộc âm mưu thực hiện một vụ đánh bom tại một trong những thành phố lớn nhất ở miền nam nước này, theo hãng tin AP.

Cảnh sát trưởng Davao Ronald de la Rosa ngày 15.12 cho biết nghi can khủng bố trên, được xác định là Mod Noor Fikrie Bin Abud Kahar, bị bắn chết tối 14.12 trong một khách sạn, nơi y và vợ - người Philippines, thuê phòng.

Ông de la Rosa nói khi cặp đôi trên đang làm thủ tục trả phòng, lực lượng cảnh sát đã cố bắt giữ y, nhưng người đàn ông đã chạy thoát và dọa kích nổ một quả bom trong chiếc túi mà vợ y đang mang theo.

Ông cho biết Kahar đã giật chiếc túi từ người vợ nhưng đã bị bắn chết ngay sau đó.

Quả bom, vốn sau đó được tháo ngòi nổ, được chế lại từ một quả đạn súng cối.

Trùng Quang

>> Pháp bắt 12 nghi can khủng bố
>> Úc bắt một nghi can khủng bố
>> Afghanistan bắt 16 nghi can khủng bố
>> Cảnh cáo cô giáo nhắn tin “khủng bố” chủ tịch HĐND xã
>> Mỹ liệt một nhóm phiến quân Syria vào danh sách khủng bố
>> Diễn tập phòng chống khủng bố hàng không
>> Mỹ liệt một nhóm Hồi giáo Mali vào danh sách khủng bố
>> Một gia đình bị khủng bố bằng “bom bẩn” suốt 4 năm
>> Pakistan chặn sóng di động vì sợ khủng bố
>> Đề nghị thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố-
>> Khủng bố ở Israel, 10 người bị thương
>> Ấn Độ treo cổ kẻ khủng bố ở Mumbai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.